Bóc gỡ đường dây ma túy lớn theo xe khách từ Tây Bắc về Hà Nội

Chủ Nhật, 31/10/2021, 07:50

Từ sự cảnh giác của quần chúng nhân dân cùng sự tinh thông nghiệp vụ của các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn theo xe khách chạy tuyến Tây Bắc về Hà Nội  đã nhanh chóng bị phát hiện, bóc gỡ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 8h45 ngày 10/10, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được thông tin từ người dân phản ánh về việc tại khu vực trả hàng của các xe “luồng xanh” tuyến Tây Bắc về Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình có 1 thùng hàng bằng bìa cotton không ghi cụ thể tên, địa chỉ người nhận nghi liên quan đến việc cất giấu, vận chuyển hàng hóa cấm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm triển khai tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin.

img-5384.jpg -0
Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan Công an.

Khoảng 30 phút sau khi nhận được thông tin,  bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe ôtô nhãn hiệu KIA Morning BKS 29A-66543 đến nhận thùng hàng trên. Kiểm tra hành chính người này, anh ta khai tên là An Viết Hùng (SN 1985, HKTT tại Tam Hiệp, Ninh Bình).

Đấu tranh nóng An Viết Hùng khai được 1 người quen có tài khoản Zalo là Guci thuê đến nhận thùng hàng và mang đến Chung cư Ruby (tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội). Khi kiểm tra thùng hàng của An Viết Hùng, lực lượng trinh sát phát hiện 1 nam thanh niên khác bỏ chạy từ khu vực trả hàng ra ngoài đường với thái độ bất thường, nên đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi, tiếp cận nam thanh niên này.

Qua  kiểm tra, người này khai nhận là Lương Văn Ninh (SN 1998, có HKTT tại Thôn Chùa, xã Dương Đức,  huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Qua kiểm tra phát hiện trong thùng cotton An Viết Hùng đến nhận có  chứa 35.600 viên ma túy tổng hợp, loại hồng phiến.

Đồng thời phát hiện trong túi xách của Lương Văn Ninh giấu 6 viên nén màu hồng cùng loại với ma túy tổng hợp trong các túi nilon trong thùng hàng An Viết Hùng nhận. Tuy nhiên, đấu tranh tại chỗ, đối tượng Lương Văn Ninh khai mang theo hồng phiến để sử dụng và phủ nhận không quen biết An Viết Hùng, không có liên quan tới thùng hàng chứa hơn 35 ngàn viên hồng phiến.

Từ lời khai của An Viết Hùng, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định và bắt giữ đối tượng có nick Zalo Guci, người đã thuê An Viết Hùng đến bến xe Mỹ Đình để nhận thùng hàng giấu hơn 35 ngàn viên hồng phiến nói trên.

Tại Cơ quan Công an, danh tính đối tượng này được làm rõ là Vũ Tuấn Anh (SN 1991, có HKTT tại Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Tuy nhiên, đối tượng Vũ Tuấn Anh vẫn ngoan cố, nhất quyết không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã triệu tập người yêu của đối tượng Lương Văn Ninh là Trần Thị Thu Huyền (SN 1998, HKTT tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để làm rõ mối quan hệ giữa Vũ Tuấn Anh và Lương Văn Ninh.

Từ những thông tin thu thập được cùng khai nhận của Trần Thị Thu Huyền, lực lượng điều tra có chứng cứ để tiếp tục đấu trí với đối tượng Vũ Tuấn Anh và Lương Văn Ninh. Cuối cùng Vũ Tuấn Anh mới thừa nhận là chủ nhân của 35.600 viên ma túy hồng phiến và thừa nhận đã thuê An Viết Hùng đến bến xe nhận hàng, đồng thời chỉ đạo đối tượng Lương Văn Ninh đi theo giám sát Hùng cùng thùng ma túy.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng Vũ Tuấn Anh đã thuê 2 căn hộ khác nhau tại Chung cư Ruby (phường Phúc Lợi, quận Long Biên) với mục đích giao cho Lương Văn Ninh và người yêu là Trần Thị Thu Huyền vừa để ở vừa làm nơi cất giấu, phân chia ma túy đem bán khi có khách đặt mua.

Tiến hành khám xét 2 căn hộ chung cư trên, lực lượng chức năng đã tiếp tục thu giữ được 1,2kg ma túy đá; 6,8 gam ma túy ketamin; 1,150g hồng phiến và cân điện tử, máy ép nhiệt cùng nhiều túi nilon để đóng gói ma túy.

Khai thác mở rộng vụ án, ngày 12/10, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ tiếp đối tượng có liên quan là Phạm Xuân Ngọc (SN 1997, HKTT tại Văn Giang, Hưng Yên). Vũ Tuấn Anh khai đã 5 lần bán ma túy cho Phạm Xuân Ngọc với số lượng lớn. Số tiền thu từ việc bán ma túy cho Ngọc lên tới hàng tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh với “ông trùm” Vũ Tuấn Anh và đối tượng Phạm Xuân Ngọc, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục bắt giữ các đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán ma túy trong đường dây của Vũ Tuấn Anh và Phạm Xuân Ngọc là Nguyễn Tiến Nguyên (SN 1995, HKTT tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Cà Minh Khánh (SN 2003, HKTT tại Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm, các đối tượng trong đường dây ma túy này vô cùng lỳ lợm. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì đấu tranh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn này; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Tâm Minh
.
.
.