Bắt đối tượng hủy hoại rừng trên núi Thị Vải

Thứ Sáu, 27/08/2021, 11:45

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Quang Minh (SN 1974, trú tại khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) về tội “Hủy hoại rừng” .

Theo đó, vào giữa tháng 6/2021, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền và ngành chức năng vào cuộc để làm rõ việc gần 2ha đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải (thuộc phường Tân Phước) bị phá nát. Đáng chú ý, từ tháng 12/2020, chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện rừng phòng hộ có dấu hiệu bị phá. 

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi hủy hoại rừng -0

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Quang Minh. 

Sự việc đã được chủ rừng báo cho chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết, không được ngăn chặn từ đầu. Đến tháng 6/2021, gần 2ha đất rừng đã bị phá nát.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc phá rừng này. Đến ngày 25/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án trên.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi hủy hoại rừng -0

Khu vực núi Thị Vải bị đào xới, phá nát.

Trong quá trình điều tra, Công an Thị xã Phú Mỹ xác định Trần Quang Minh là người trực tiếp thuê và chỉ đạo người sử dụng máy đào (xe cuốc) là Võ Văn Lý thực hiện việc đốn hạ cây, đào bới, san lấp mặt bằng, kè đá gây thiệt hại toàn bộ phần đất rừng phòng hộ có diện tích hơn 17,9 ngàn m2…

Hành vi của Trần Quang Minh thuộc trường hợp nghiêm trọng, chỉ vì lợi ích cá nhân, biết đất không có giấy tờ nhưng vẫn thỏa thuận mua bán, sau đó “Hủy hoại rừng".

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ đã quyết định bắt tạm giam Trần Quang Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phú Lữ
.
.
.