Xử vụ tham nhũng ở công ty Vifon

Thứ Sáu, 22/11/2013, 11:50
Ngày 21/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon).

Liên quan đến vụ án này có 5 bị cáo nguyên lãnh đạo, cán bộ của công ty Vifon bị xét xử, trong đó có hai lãnh đạo chủ chốt của công ty Vifon là Nguyễn Bi (64 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) bị truy tố về hai tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và Nguyễn Thanh Huyền (58 tuổi), nguyên Phó Tổng giám đốc bị truy tố về hai tội "tham ô tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp (DN) nhà nước sang DN cổ phần, Nguyễn Bi với cương vị là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ và Nguyễn Thanh Huyền, kế toán trưởng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, thực hiện các hành vi lấy tiền của nhà nước và cổ đông để đưa vào huy động vốn cá nhân rồi rút ra chiếm đoạt, gây thiệt hại cho nhà nước và các cổ đông công ty Vifon tổng số tiền 18,2 tỷ đồng, trong đó có 14,5 tỷ vốn nhà nước, còn lại là vốn cổ đông.

Cụ thể, cáo trạng xác định vụ án này Nguyễn Thanh Huyền với vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ của mình lập chứng từ khống chiếm đoạt gần 9,9 tỷ đồng của nhà nước, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng vốn tư nhân và đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Bi chiếm đoạt khoản tiền hơn 2,2 tỷ đồng vốn tư nhân.

Các bị cáo tại tòa

Đối với Nguyễn Bi, vào thời điểm công ty Vifon còn 100% vốn nhà nước, người này đã tự quyết định việc chia thưởng trái pháp luật từ nguồn tiền chuyển nhượng vốn liên doanh của công ty gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 290.000 USD. Cụ thể, trong tháng 6/2004, Nguyễn Bi đã ký giấy tay quyết định chia thưởng 290.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng vào thời điểm đó) cho 7 cán bộ chủ chốt của công ty và giao cho Huyền thực hiện việc chia thưởng. Cụ thể, ông Bi được hưởng 90.000 USD, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Bên, Nguyễn Thanh Huyền (cùng chức vụ Phó TGĐ) được chia mỗi người 50.000 USD, Thái Mạnh Phát (trợ lý TGĐ) 10.000 USD, Đàm Tú Liên (kế toán trưởng) 13.000 USD, Lê Thị Lan Hương (phó TGĐ) 12.000 USD.

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định, trong năm 2005, Nguyễn Bi còn ký quyết định chi thưởng khống 2 khoản tiền do Huyền đề xuất gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Ngoài hành vi trên, trong tháng 3/2006, Bi đã chỉ đạo cho Huyền chuyển số tiền hơn 2,2 tỷ đồng vào tài khoản của con rể mình để chiếm đoạt.

Đối với các bị cáo Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn, Ka Thị Thu Hồng là nhân viên phòng kế toán nhưng đã làm sai nguyên tắc tài chính kế toán, đã có hành vi làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ giả thu, giả chi tạo điều kiện để Nguyễn Thanh Huyền chiếm đoạt tiền của nhà nước. 

Theo thông báo của HĐXX, dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 26/11 mới kết thúc

A. Huy
.
.
.