Xử lý nhiều học sinh gọi điện "quấy" Cảnh sát 113

Thứ Tư, 20/08/2014, 10:35
Một học sinh lớp 1 khai nhận: “Cháu thấy bạn cháu gọi đến số 113 nên cháu cũng gọi với mục đích để trêu, vì cháu không hiểu nên cháu đã trêu các chú Cảnh sát, cháu gọi 3 cuộc, 2 cuộc đầu cháu chửi bậy và cuộc cuối cháu trêu”.

Số điện thoại 113 của lực lượng Công an để nguời dân gọi báo tin, yêu cầu hỗ trợ, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự. Tuy nhiên, thời gian qua, số điện thoại 113 của Công an Thái Nguyên đã bị một số đối tượng gọi đến để quấy rối, trêu đùa, thậm chí còn lăng mạ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, hành vi đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận và xử lý các tin báo của nhân dân về an ninh trật tự.

Mới đây, Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trần Văn Toàn, học sinh lớp 10A3 Truờng THPT Gang Thép, TP Thái Nguyên và Ứng Trần Hoài Văn, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Lương Sơn, TP Thái Nguyên, đều trú tại xóm Phú Thái, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên để xử lý hành vi gọi điện nhiều lần tới số máy 113 báo tin giả và có những lời nói khiếm nhã, lăng mạ, xúc phạm tới cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Toàn khai nhận: “Cháu thấy bạn cháu gọi đến số 113 nên cháu cũng gọi với mục đích để trêu, vì cháu không hiểu nên cháu đã trêu các chú Cảnh sát, cháu gọi 3 cuộc, 2 cuộc đầu cháu chửi bậy và cuộc cuối cháu trêu”. Với Ứng Trần Hoài Văn cũng vậy, Văn khai nhận: “Việc làm của cháu sai khi gọi đến số 113 trêu các chú Cảnh sát, chửi bậy, quấy rối. Cháu thấy anh Toàn gọi nên cháu cũng gọi”.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trung tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 1.016 cuộc gọi. Trong đó, có 272 tin báo có giá trị, còn lại 744 là cuộc gọi quấy rối, trêu đùa, thậm chí còn lăng mạ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ. Các cuộc gọi này chủ yếu tập trung vào ban đêm, đối tượng gọi đa phần là thanh niên, học sinh và nhiều khi là đối tượng say ruợu, có đối tượng gọi liên tục tới gần trăm cuộc. Hành vi này không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng lớn đến việc tiếp nhận và xử lý các tin báo của nhân dân về an ninh trật tự.

Nói về sự ảnh hưởng của việc quấy rối số điện thoại 113, Thượng tá Đàm Quốc Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Thời gian vừa qua, có một số đối tượng do nhận thức không đầy đủ về pháp luật đã gọi quấy rối, quấy nhiễu lực lượng Cảnh sát 113, báo tin sai sự thật, dẫn đến gây khó khăn cho lực lượng CS113 khi tiếp nhận các tin báo, điều động cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, các đối tượng quấy rối liên tục gây ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân cần có sự hỗ trợ khi cần thiết. Việc quấy rối của các đối tượng này, cần xử lý theo Nghị định 167 của Chính phủ, bên cạnh đó còn thông báo việc vi phạm về nơi cư trú, học tập của các đối tượng”.

Không chỉ số máy của Cảnh sát 113, số máy 114 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng bị các đối tượng gọi đến quấy rối, trêu đùa. Đây là hành vi hết sức nguy hại, ảnh hưởng đến việc ngăn chặn các hành vi phạm tội và sự an toàn của người dân

Danh Quốc
.
.
.