Xích mích dẫn đến gây án từ chuyện vô tình của trẻ nhỏ
Nhận định, HĐXX cho rằng vụ án xảy ra do nạn nhân có một phần lỗi, bị cáo phạm tội thuộc trong trạng thái bị kích động, sau khi vụ án xảy ra bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường cho gia đình bị hại, nạn nhân đã làm đơn bãi nại… nên đã tuyên mức án trên.
Theo nội dung vụ án, nhà Nguyễn Quyết Thắng và nhà anh Nguyễn Văn Diễm (37 tuổi) ở gần nhau tại khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.
Trước đó, do con gái Diễm chơi đùa làm bẩn quần áo của gia đình Thắng phơi trước nhà nên giữa vợ Thắng và vợ Diễm xảy ra mâu thuẫn.
Hay tin, khoảng 23h ngày 13/4/2013, Diễm đến nhà Thắng để nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Diễm dùng tay đánh vào mặt Thắng dẫn đến hai xô xát.
Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Dũng (anh trai Diễm) chạy đến bênh vực Diễm. Thắng tức giận, chạy vào nhà lấy khúc gỗ đánh nhau với Dũng và Diễm.
Hậu quả, Dũng và Diễm bị Thắng đánh thương tích 10 và 28%
