Vụ vỡ nợ “khủng” ở Lạng Sơn: Kết cục buồn của bong bóng lãi suất cao
Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Học Cường, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn để làm rõ vấn đề.
Phóng viên (Pv): Là người làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng, ông đánh giá như thế nào về các vụ vỡ nợ nói chung?
Ông Nguyễn Học Cường: Qua theo dõi một số vụ vỡ nợ gần đây trên địa bàn cả nước, tôi nhận thấy tính chất của chúng khá giống nhau. Có thể, xuất phát từ việc người ta đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, sàn vàng trên mạng và không loại trừ cả việc cá độ bóng đá... Khi thị trường xuống dốc, chơi bời thất bát... người ta tìm mọi cách để huy động tiền bằng lãi suất cao. Với cách này, trong thời gian đầu sẽ vay chỗ nọ, trả chỗ kia. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu khi không huy động được nguồn tiền nữa, buộc phải tuyên bố vỡ nợ.
Pv: Ông nhìn nhận như thế nào về vụ vỡ nợ của vợ chồng Trung - Liên gây rúng động vừa qua?
Ông Nguyễn Học Cường: Cách thức huy động tiền của cặp vợ chồng này không khác với những vụ đã từng xảy ra ở các tỉnh, thành khác. Nghĩa là, vẫn với thủ đoạn lãi suất cao. Trong khi ngân hàng đang huy động vốn 6,5 - 7%/năm thì họ vay với lãi suất gấp nhiều lần. Tôi lấy ví dụ, họ vay 1 triệu, trả lãi 5.000 đ/ngày. Tính ra, một tháng, phải trả 150.000 đ/1 triệu, 1 năm, phải trả 1.800.000 đ/tháng. Lãi suất cao ngất trời như vậy đã đánh vào lòng tham của nhiều người.
![]() |
| Hàng trăm nạn nhân của vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ bàng hoàng khi biết thông tin vợ chồng Trung - Liên bỏ trốn vào chiều 25/7. Ảnh: VTC. |
Pv: Ham lãi suất, người ta thi nhau đem tiền cho vay, bất chấp rủi ro...
Ông Nguyễn Học Cường: Như tôi đã nói ở trên, lãi suất quá cao so với gửi ở ngân hàng khiến vợ chồng này “hút” được tiền của nhiều người. Tiền này lấy ở đâu? Có thể là tiền dành dụm, tiền làm ăn, tiền gom của người thân, bạn bè...
Pv: Liệu có tiền vay từ các ngân hàng không thưa ông?
Ông Nguyễn Học Cường: Sau khi vụ vỡ nợ này bung ra, chúng tôi đã kết hợp với tài liệu bên Công an cung cấp để kiểm tra, rà soát. Thực tế, có một ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cho vợ chồng này vay 1,8 tỷ đồng với tài sản thế chấp là một xe ôtô và một thẻ tín dụng. Khả năng thanh khoản của khoản vay này rất tốt. Hiện nay, khoản vay này đã được thu hồi. Cũng từ kết quả kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra một số khoản vay liên đới...
Pv: Đề nghị ông nói rõ hơn về việc này?
Ông Nguyễn Học Cường: Đó là việc, một số chủ nợ của vợ chồng Trung - Liên là khách hàng của một số ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi có thông tin các chủ nợ này khai báo với cơ quan Công an về nguồn tiền, chúng tôi rà soát và thấy đây là một số doanh nghiệp và có vay tiền của ngân hàng. Trong khi chưa sử dụng hết số tiền vay của ngân hàng, những doanh nghiệp này cho vợ chồng Trung - Liên vay.
Pv: Khoản vay liên đới của vợ chồng Trung - Liên là bao nhiêu? Khả năng thanh khoản của những khoản vay này thế nào thưa ông?
Ông Nguyễn Học Cường: Sau khi rà soát, chúng tôi thấy khoản vay này khoảng 17 tỷ đồng và đều có tài sản thế chấp, khả năng thanh khoản tốt. Hiện tại, các ngân hàng đã thu hồi được khoảng 70% số tiền cho vay.
Pv: Theo ông đánh giá, vụ vỡ nợ này có ảnh hưởng gì đến hoạt động ngân hàng?
Ông Nguyễn Học Cường: Vụ việc trên không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng chưa phát hiện cán bộ ngân hàng nào liên quan. Qua vụ việc này, người dân cũng nhìn thấy rõ những rủi ro khi cho những cá nhân, tổ chức không có chức năng kinh doanh tiền tệ vay tiền. Tuy nhiên, từ việc này, chúng tôi thấy cần chấn chỉnh thêm hoạt động của ngân hàng để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh tiền tệ trái phép.
Pv: Ông khuyến cáo gì với người dân?
Ông Nguyễn Học Cường: Khi có tiền dư thừa, người dân nên gửi gắm vào những tổ chức tín dụng có uy tín. Người dân cũng nên cảnh giác với những chiêu trò thu hút tiền bằng lãi suất cao của một số cá nhân, tổ chức không có chức năng hoạt động tín dụng. Cơ quan Công an đã làm rõ có 19 người cho vợ chồng Trung – Liên vay. Những người này chủ yếu hoạt động kinh doanh, buôn bán. Hiện nay, Công an thành phố Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý theo thẩm quyền. Chúng tôi cũng tin tưởng, cơ quan Công an sớm có kết luận điều tra vụ việc và công bố kết quả.
Pv: Cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
|
Ngày 21/7, vợ chồng Nguyễn Văn Trung – Tô Thị Bích Liên, trú tại phố Bà Triệu, TP Lạng Sơn bỏ trốn khiến hàng chục người cho vợ chồng này vay tiền hoang mang. Họ viết đơn trình báo đến Công an TP Lạng Sơn. Cơ quan Công an vào cuộc, xác định có 19 cá nhân cho vợ chồng này vay tiền với số tiền vài trăm tỷ đồng. Hiện nay, Công an TP Lạng Sơn chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý theo thẩm quyền. Đây là vụ vỡ nợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong mấy năm gần đây. (PV) |

