Vĩnh Long - Đồng Tháp: Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch

Thứ Sáu, 16/07/2021, 21:32
24 người ở Vĩnh Long, Đồng Tháp tụ tập quán xá, nơi công cộng trong thời gian giãn cách xã hội nên bị lập biên bản, xử phạt.


Ngày 16/7, Công an phường 8 (TP Vĩnh Long) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên có hộ khẩu trên địa bàn và huyện Mang Thít, về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó vào 5h sáng 15/7, Công an phường 8 nhận được tin báo của người dân tại dưới chân cầu Vòng, có nhiều đối tượng tụ tập dừng, đỗ xe dưới lòng đường không thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch.

8 thanh niên vị phạm ở TP Vĩnh Long.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng đến địa điểm trên kiểm tra, phát hiện có 8 thanh niên có độ tuổi từ 17-18 tuổi tụ tập, không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch nên đã đưa các đối tượng trên về cơ quan Công an làm việc.

Công an phường 8 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND phường 8 ra quyết định xử phạt, mỗi người 2 triệu đồng. Riêng Lê Thế Vinh (SN 2001, ngụ phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) bị xử lý thêm hành vi sử dụng rượu, bia gây rối trật tự công cộng.

Trước đó Công an xã Hòa Tịnh (huyện Mang Thít) đã mời làm việc 11 người tụ tập tại quán giải khát trên địa bàn ấp Bình Tịnh A, không tuân thủ nguyên tắc 5K, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Nhóm người vi phạm ở huyện Mang Thít.

Tại xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Tổ xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch đã phát hiện 5 tụ tập tại nơi công cộng. 

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, theo Nghị định 117, có mức phạt tiền từ 10 triệu đồng - 20 triệu đồng/trường hợp. 

5 người ở huyện Hồng Ngự. 

Cả 5 đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã Thường Phước 1 đang hoàn tất hồ sơ xử lý, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, ra quyết định xử lý theo quy định.

Thanh Thảo – Hoàng Thân – Trần Long
.
.
.