Về việc hàng trăm người dân đến UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) “đòi” thả người
Vụ việc bắt đầu vào ngày 24/4, lấy lý do việc khai thác cát của Công ty TNHH Sông Vàng gây sạt lở đất bãi khoảng 40 m2, Nguyễn Công Thức (SN 1979, trú tại tại xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ) yêu cầu Công ty TNHH Sông Vàng do anh Nguyễn Ngọc Thể (SN 1982, ở tố 3, phố Phong Châu, phường Bạch Hạc, Tp Việt Trì), Giám đốc phải đưa cho Thức số tiền 5 triệu đồng. Nếu anh Thể không thực hiện được việc đưa tiền thì Thức sẽ đốt tàu khai thác cát và đánh công nhân của công ty (Công ty đang hoạt động khai thác cát trên sông Bứa thuộc địa phận xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ). Vì sợ Thức đốt tàu và đánh người của Công ty, Thể đã phải thực hiện yêu cầu của Thức. Vì vậy, Thức đã yêu cầu anh Thể đến trưa ngày 24/4 gặp Thức ở ngã ba Khuân để nộp tiền cho Thức. Hồi 11h20 ngày 24/4, khi anh Thể nộp tiền cho Thức tại ngã ba Khuân thuộc khu 4, xã Tề Lễ, Tam Nông thì Công an huyện Tam Nông phát hiện, bắt quả tang Thức đang nhận số tiền trên.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một phong bì màu trắng bên ngoài có in chữa “Công ty TNHH Sông Vàng” bên trong có 5 triệu đồng và một mảnh giấy màu trắng có chữ ký và chữ viết mang tên Nguyễn Ngọc Thể; một giấy chứng nhận tiền mang tên Nguyễn Công Thức với số tiền 5 triệu đồng. Ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án; ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Thức về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau khi Thức bị bắt, gia đình Thức đã có đơn gửi huyện ủy, UBND huyện cho rằng việc bắt giữ Nguyễn Công Thức là không đúng pháp luật và Công ty TNHH Sông Vàng đã khai thức cát sai mốc giới làm ảnh hưởng gây sạt lở đất hoa màu của họ.
Chiều ngày 5/5, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo đại diện các ban ngành gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Phòng Tài nguyên – Môi trường đến UBND xã Tề Lễ làm việc với chính quyền địa phương, khu hành chính thông báo và giải thích các nội dung trên. Tại cuộc họp, đoàn công tác của huyện đã giải thích những kiến nghị của nhân dân. Sau khi làm việc xong (16 giờ cùng ngày) có khoảng trên 100 người dân trong xã đến vây xung quanh UBND xã không cho đoàn công tác của huyện rời khỏi trụ sở. Huyện ủy và các ban ngành cùng chính quyền địa phương đã tích cực giải thích, động viên mọi người giải tán để ổn định tình hình. Song đám đông vẫn không giải tán mà tiếp tục bao vây trụ sở UBND xã Tề Lễ, ngăn không cho đồng chí Đào Diệu Sơn – Phó trưởng Công an huyện rời khỏi trụ sở UBND xã, đồng thời đưa ra yêu sách với chính quyền và lực lượng Công an phải trả tự do cho Nguyễn Công Thức, thì mới giải tán, không bao vây trụ sở UBND xã.
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Tam Nông trực tiếp đối thoại với nhân dân xã Tề Lễ. |
Đến khoảng 08h20’ ngày 6/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đến vận động giải thích với số người dân trên và đưa đồng chí Đào Diệu Sơn ra khỏi trụ sở UBND xã Tề Lễ an toàn. Sau khi lực lượng Công an rời khỏi địa bàn xã Tề Lễ, số người dân trên kéo ra khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Sông Vàng (gần UBND xã), có hành vi phá hoại một số tài sản của Công ty.
Khoảng 13h30’ ngày 6/5, có khoảng 500 người dân ở xã Tề Lễ cùng người nhà của Nguyễn Công Thức kéo đến trụ sở UBND huyện Tam Nông để gây sức ép đòi Cơ quan Công an trả tự do cho Nguyễn Công Thức và yêu cầu Công ty TNHH Sông Vàng không được tiếp tục khai thác cát trên sông Bứa thuộc địa phận xã Tề Lễ nữa. Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng đại diện cấp ủy, chính quyền huyện đã đối thoại với đại diện gia đình Nguyễn Công Thức vận động, giải thích trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Đến khoảng 17h00’ cùng ngày gia đình Nguyễn Công Thức và số người dân nêu trên đã tự giải tán trở về nhà.
Liên quan đến vụ việc trên, đồng chí Bùi Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông khẳng định: Việc nhân dân tụ tập đông người kéo lên UBND huyện gây sức ép là do bức xúc trước việc tạm giữ anh Thức và việc Công ty TNHH Sông Vàng khai thác cát sỏi lòng sông Bứa trên địa bàn xã Tề Lễ gây sạt lở. Hiện tại, sau khi trao đổi các hộ dân đã về, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Hiện tại UBND huyện Tam Nông đã có công văn trình UBND tỉnh đề nghị tạm dừng việc khai thác cát sỏi trên sông Bứa của Công ty TNHH Sông Vàng. UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty này.
Chiều 7/5, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Việc bắt giữ anh Thức được các cơ quan tố tụng huyện Tam Nông thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Vì đây là trường hợp bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản nên sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra Công an huyện sẽ có thông báo bằng văn bản cho chính quyền địa phương và gia đình. Song do nhận thức pháp luật của người dân còn chưa đầy đủ…nên việc họ vây giữ đồng chí Phó Công an huyện tại UBND xã Tề Lễ để yêu cầu Công an huyện phải thả Thức đã bị bắt giữ và tạm giam là việc làm trái pháp luật. Việc Thức bị bắt giữ và tạm giam không thể tha ngay được vì việc trả tự do đối với bị can đã bị tạm giam thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân huyện.
Đến nay, với sự giải quyết kịp thời, bĩnh tĩnh và thấu tình đạt lý của lực lượng Công an cùng chính quyền tỉnh, huyện, tình hình ANTT tại địa bàn này đã cơ bản ổn định. Người dân đã đồng thuận với cách giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và thông báo kết quả vụ việc trong thời gian sớm nhất.
|
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 7/5, căn cứ đơn bảo lãnh của gia đình, trên cơ sở quy định của pháp luật (bị can khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú nhất định), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp quyết định phê chuẩn thay đổi biện pháp ngăn chặn (tạm giam) đối với bị can Nguyễn Công Thức để được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xử lý. |

