‘Cậu Thủy’ bị tuyên án chung thân

Thứ Sáu, 16/10/2015, 17:49
Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuý (tức "cậu Thủy") tù chung thân về hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Chiều nay, HĐXX đã đưa ra những trường hợp cụ thể bị Thúy, Duyên cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn làm giả mộ liệt sĩ.

Trước tòa, đại diện cho gia đình bị hại, anh Th., ở một tỉnh miền Bắc kể lại: “Nhiều năm sau chiến tranh, nhưng gia đình tôi vẫn không tìm thấy hài cốt liệt sĩ là thân nhân của mình. Nghe tin có “cậu Thủy” (tức Nguyễn Thanh Thúy) có tài tìm mộ bằng phương pháp “ngoại cảm”, nên gia đình chúng tôi đã tìm đến nhờ.

Các bị cáo nghe công tố viên luận tội và đề nghị các mức án.

Nửa tháng sau kể từ khi đã hỏi rõ tên tuổi, quê quán, đơn vị của người hy sinh, Thúy gọi điện bảo đã tìm ra hài cốt liệt sĩ mà gia đình chúng tôi cần tìm, ở tỉnh Quảng Nam. Thế là, cả nhà gồm 8 người, thuê xe đò đi vào đó rất vất vả. Bằng thủ đoạn “áp vong”, Thúy và Duyên đã lừa đảo gia đình chúng tôi một cách rất tinh vi; mãi sau này chúng tôi mới biết được. Tổng số tiền mà gia đình chúng tôi phải đưa cho Thúy là 138 triệu đồng”.

Chủ tọa phiên tòa Võ Ngọc Mậu quay sang hỏi Thúy về những lời trình bày của anh Th. trước tòa. Bị cáo Thúy đáp: Thưa HĐXX, những gì anh Thắng kể là đúng như thế! Nhưng không phải 138 triệu đồng, mà 133 triệu đồng, vì phần 5 triệu là do gia đình anh này thực hiện lễ tạ chứ bị cáo không yêu cầu(!)

Khi được hỏi về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bị cáo đã bàn bạc như thế nào với các bị cáo khác? Thúy trả lời: “Bị cáo chỉ nói lại với các bị cáo khác về kế hoạch sẽ làm, chứ không bàn bạc cụ thể, chi tiết gì cả. Khi nghe bị cáo nói về kế hoạch đó, tất cả đều nhất trí, vui vẻ làm”. “Bị cáo không đổ lỗi, đổ tội gì cho các bị cáo khác ở đây, bởi vì họ là vợ, là em út của bị cáo. Hơn nữa, họ đều đã trưởng thành và khôn lớn; việc bị cáo có rủ rê hay thuyết phục họ cũng không được. Tất cả là tự nguyện với nhau!”.

Sau phần thẩm vấn, tòa chuyển qua phần tranh tụng. Viện kiểm sát kết luận và đề nghị mức hình phạt dành cho các bị cáo.

VKS đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thuý (tức "cậu Thủy") tù chung thân về hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy) từ 18-20 năm tù giam, Mẫn Đức Phương (em vợ Thúy) từ 14-16 năm tù giam. Nguyễn Anh Chiều 12-13 năm tù. Nguyễn Trường Sơn từ 12-13 năm tù giam cùng về hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả hài cốt.

Nguyễn Văn Hoành 12-13 năm tù về 3 tội lừa đảo, xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản.

Vũ Đức Chung VKS bị đề nghị mức án 18-20 tháng tù, cho hưởng án treo về tội xâm phạm mồ mả hài cốt.

VKS đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thuý (tức "cậu Thủy") tù chung thân về hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy) từ 18-20 năm tù giam, Mẫn Đức Phương (em vợ Thúy) từ 14-16 năm tù giam. Nguyễn Anh Chiều 12-13 năm tù. Nguyễn Trường Sơn từ 12-13 năm tù giam cùng về hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả hài cốt.

Nguyễn Văn Hoành 12-13 năm tù về 3 tội lừa đảo, xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản.

Vũ Đức Chung VKS bị đề nghị mức án 18-20 tháng tù, cho hưởng án treo về tội xâm phạm mồ mả hài cốt.

Theo ông Lê Bảo Vân, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm vào nơi linh thiêng là các hài cốt liệt sĩ.

Cuối giờ chiều, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt: 

Nguyễn Thanh Thúy chung thân và 5 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Xâm hài mồ mả, hài cốt"; tổng cộng mức hình phạt là chung thân

Mẫn Thị Duyên tổng cộng 25 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".

Nguyễn Văn Hoành tổng cộng 23 năm tù về 3 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Xâm hại mồ mả, hài cốt" và "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Trường Sơn tổng cộng 15 năm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".

Mẫn Đức Phương tổng cộng 18 năm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".

Nguyễn Anh Chiều 5 năm về tội "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".

Vũ Đức Chung 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".

Các bị cáo phải bồi thường tổng cộng gần 8 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và 7 gia đình liệt sĩ.


Thanh Bình
.
.
.