Truy tố nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch thị xã Hà Tiên và đồng phạm đưa, nhận hối lộ
Gồm: Đặng Văn An, 44 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch thị xã Hà Tiên; Trần Quang Tưởng, 58 tuổi, nguyên Phó ban quản lý khu du lịch Mũi Nai, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 279 BLHS; Ngô Ngọc Tý, 30 tuổi, làm việc tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Huy và Nguyễn Huỳnh Anh, 58 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hùng, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 289 BLHS. Ngoài ra, các bị can đều bị truy tố về tội “tham ô tài sản”, theo điều 278 BLHS.
Theo cáo trạng, vào năm 2012, Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch thị xã Hà Tiên được UBND giao làm chủ đầu tư cải tạo các công trình Hồ sen khu du lịch Đá Dựng, sửa chữa bờ kè Mũi Nai, sửa chữa nhà vệ sinh Đá Dựng và Mũi Nai. Quá trình thi công, 4 bị can trên đã câu kết với nhau để tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Cụ thể, trong quá trình cải tạo Hồ sen khu du lịch Đá dựng có vốn đầu tư được phê duyệt gần 1 tỉ đồng, Đặng Văn An có quen biết với Ngô Ngọc Tý và An muốn cho công ty của Tý trúng thầu nên đã báo cho Tý biết thông tin bỏ giá của các nhà thầu khác để Tý bỏ thấp hơn, đồng thời lấy uy tín của UBND thị xã Hà Tiên để sau này được giao làm chủ đầu tư các công trình khác. Vì vậy, doanh nghiệp tư nhân Hoàng Huy bỏ thầu gần sát 500 triệu đồng. Sau đó An tham mưu cho UBND thị xã Hà Tiên chỉ định thầu cho Tý với giá bỏ thầu. Trong quá trình xây dựng công trình này, An và Tưởng đã tạo điều kiện cho Tý trúng thầu, dễ dãi trong việc thi công như thiếu khối lượng, chất lượng công trình và hứa sẽ dễ dãi trong nghiệm thu quyết toán. Đổi lại, Tý đã đưa tiền cho An nhiều lần, tổng cộng 66,5 triệu đồng và đưa cho Tưởng 14 triệu đồng.
Đối với các công trình còn lại, doanh nghiệp của Nguyễn Huỳnh Anh được chỉ định thầu. Bị can Tưởng cũng dễ dãi, bỏ qua cho doanh nghiệp này thi công thiếu khối lượng, thiếu các phần việc theo thiết kế... Thông qua đó, Tưởng được Nguyễn Huỳnh Anh lót tay 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can An, Tưởng, Tý, Huỳnh Anh còn câu kết với nhau để nâng khống khối lượng thi công công trình để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Số tiền các bị can tham ô là hơn 174 triệu đồng. Trong quá trình điều tra phần lớn số tiền tham ô, nhận ối lộ đã được thu hồi.
Từ những hành vi trên, viện KSND tỉnh Kiên Giang đã truy tố 4 bị can về 3 tội “đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và tội "tham ô tài sản"
