Truy bắt hai đối tượng trộm cắp xe ô tô

Thứ Bảy, 19/12/2020, 17:33
Chiều ngày 19/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã chuyển giao hai đối tượng trộm cắp xe ô tô cùng tang vật cho Công an TP Quy Nhơn điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào hồi 22h40’ đêm 18/12, Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được điện thoại từ Công an phường Quang Trung, TP Quy Nhơn đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng trộm cắp xe ô tô du lịch 7 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Peugeot BKS 77A-100.79 đang chạy trên quốc lộ 1A về hướng Bắc.

Lê Đại Hùng và Trần Minh Nam sau khi bị bắt giữ

Ngay lập tức, 7 cán bộ - chiến sĩ do Trung tá Trần Chí Dũng – Phó trưởng Trạm CSGT Tuy Phước trực tiếp điều hành chia thành hai tổ triển khai phương án truy chặn trên đường. Hơn 23h đêm hôm đó mới phát hiện xe ô tô nêu trên đang chạy qua lý trình km 1184+00 trên đường quốc lộ 1A ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển cố tình tăng tốc tẩu thoát.

Tang vật xe ô tô bị trộm cắp.  Ảnh: Trạm CSGT Tuy Phước

Cùng với việc truy đuổi nghi can, Trung tá Trần Chí Dũng khẩn báo cho tổ tuần tra thứ hai tại km 1170+00 trên đường quốc lộ 1A ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ đón 3 chiếc xe tải dừng lại, tạo thành một “rào chắn” trên đường nên đã bắt giữ nghi can cùng xe ô tô trộm cắp. Đối tượng điều khiển xe ô tô khai nhận là Lê Đại Hùng (SN 1998) trú ở C12-04 Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, quận 7 (TP Hồ Chí Minh), còn người cùng  đi là Trần Minh Nam (SN 1990) trú ở ấp 2, xã Xuân Hà, huyện Xuân Lộ (Đồng Nai). 

Bọn chúng đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh ra Bình Định gửi xe ở Siêu thị Big C Quy Nhơn rồi đi bộ đến Showroom Peugeot trên đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn. Phát hiện bên trong xe ô tô Peugeot BKS 77A-100.79 có chìa khóa khởi động máy do Showroom Peugeot dành cho khách hàng chạy thử, nên Hùng và Nam trộm cắp chiếc xe này rồi tẩu thoát ra các tỉnh phía Bắc để bán, nhưng đã bị Trạm CSGT Tuy Phước truy bắt kịp thời. 

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đối tượng đều có dấu hiệu “phê” ma túy, bên trong xe ô tô có một số túi ni-lon nhỏ chứ chất tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy đá do hai đối tượng mang theo.

Cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đang đấu tranh mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vì của từng đối tượng.


Hữu Toàn
.
.
.