Tạm giữ 93kg nghi sừng tê giác nhập lậu qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất

Thứ Ba, 22/12/2020, 19:43
Lô hàng nghi sừng tê giác châu Phi vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ khi nhập khẩu vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 22/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện 93kg nghi sừng tê giác châu Phi nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Lô hàng từ Philippines quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu khả nghi nên Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị chức năng kiểm tra thì phát hiện lô hàng sừng động vật này.

Hơn 90kg sừng động vật nghi sừng tê bị lực lượng chức năng tạm giữ

Theo điều tra ban đầu, lô hàng này có nguồn gốc từ châu Phi, được di chuyển qua Philippines quá cảnh tại Việt Nam, sau đó sẽ vận chuyển sang một số nước khác. Nếu kết quả giám định lô hàng 93kg là sừng tê sẽ có giá trị lên đến khoảng 40 tỷ đồng.

Theo Công ước CITIES, tê giác nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần bảo vệ, được đưa vào Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Vậy nên sừng tê giác là mặt hàng cấm nhập khẩu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, giám định để xử lý theo quy định.


Ngọc Lam
.
.
.