Tạm giam nhóm đối tượng tổ chức truy sát giữa ban ngày
Trong số này có: Đào Danh Nam, trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị khởi tố về hành vi giết người; 5 đối tượng về gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Tất Cường, Nguyễn Văn Tạo, đều ở tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Huy Bảo, đều ở tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) và Dương Đức Lăng ở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội); còn đối tượng Đinh Thị Ngại (là bạn gái của Lăng ), ở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm. Việc bắt tạm giam 7 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Trước đó, ngày 23/11, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an quận Ba Đình với nội dung, vào khoảng 15h45 cùng ngày, tại đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vụ việc về một nhóm thanh niên cầm dao tông, dao gắn tuýp nước và tuýp sắt đuổi đánh, chém gây thương tích một nhóm thanh niên khác, trong đó có anh Bùi Chí Mạnh, trú tại thôn vực, xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) bị thương nặng. Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội 4 phối hợp với Công an quận Ba Đình và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức điều tra.
Theo đó, đã xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ giữa Đặng Minh Ngọc, trú tại phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Hồng Quỳnh, trú tại phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội), khoảng 15h30, ngày 23/11, Ngọc cùng hơn 20 thanh niên khác đến số nhà 77, phố Đào Tấn (là cửa hàng bán rượu ngoại của bố mẹ Quỳnh) để đòi nợ Quỳnh. Khi thấy nhóm của Ngọc đến, bà Trần Thị Vượng đã gọi điện thông báo cho con gái là Phạm Thị Hồng Quỳnh với nội dung “thằng Ngọc đang cho người đến phá cửa hàng con ạ”. Lúc này, Quỳnh đang đi cùng Nguyễn Bá Tám, tức Hải “đen”, trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) đã gọi một số “đàn em” của Tám tại cửa hiệu cầm đồ, đường Bờ Sông (Quan Hoa, Cầu Giấy) cùng một nhóm thanh niên khác là “đàn em” của Dương Đức Lăng, chủ hiệu cầm đồ cùng ở đường Bờ Sông, cùng nhau về nhà Quỳnh để đánh nhóm của Ngọc, trong số này có Đinh Thị Ngại, bạn gái của Lăng. Khi đã chuẩn bị xong một số dao, tuýp sắt cắt nhọn và một số tuýp sắt dài khoảng 80cm một đầu hàn dao phóng lợn, nhóm của Tám và Lăng đã đi xe máy đến quán rượu của mẹ Quỳnh để đánh nhóm của Ngọc; còn Quỳnh và Ngọc đi taxi phía sau.
Khi vừa đến quán 77, đường Đào Tấn, nhóm của Tám và Lăng nhìn thấy nhóm của Ngọc đang ngồi uống nước phía bên cạnh quán, đã lập tức rút hung khí xông tới, đuổi đánh, chém nhóm của Ngọc. Thấy nhóm của Tám tay cầm hung khí nên nhóm của Ngọc đã bỏ chạy về phía sau Công viên Thủ Lệ. Trong đó anh Bùi Chí Mạnh (người trong nhóm của Ngọc) bỏ chạy vào ngõ 9 đường Đào Tấn thì bị Đào Danh Nam dung tuýp sắt có hàn dao phóng lợn đâm vào mạn sườn.
Thấy anh Mạnh bị thương nhưng nhóm của Tám và Lăng vẫn tiếp tục dùng hung khí đuổi theo anh Mạnh. Do bị thương nặng, anh Mạnh chạy được một đoạn thì bị ngã, các đối tượng lập tức vây quanh rồi dùng dao chém vào lưng anh Mạnh, khiến anh Mạnh bất tỉnh.
Thấy anh Mạnh bị chảy nhiều máu, nhóm của Tám và Lăng đã bỏ mặc anh Mạnh nằm lại, cùng nhau về quán rượu của mẹ Quỳnh tại số 77 đường Đào Tấn để bàn bạc cách bỏ trốn. Anh Mạnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 với 2 vết thương ở sau lưng và bên mạn sườn phải. Hiện Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tập trung truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn…
