Đề nghị tạm đình chỉ hoạt động của Hội thánh ở Gò Vấp để điều tra

Thứ Ba, 01/06/2021, 17:09
Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh sáng 1/6, đại diện Bộ Nội vụ đề nghị TP Hồ Chí Minh tạm đình chỉ hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp.

Đến sáng 1/6, có tổng số 220 ca F0, hơn 2.500 F1, hơn 61.000 người là F2 và 11 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, số bệnh nhân liên quan đến Hội thánh này hiện có ở 22/24 quận, huyện, thành phố.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soách dịch bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chỉ là một điểm nhóm hoạt động tín ngưỡng chứ không phải tổ chức tôn giáo. Hội thánh này đăng ký hoạt động ở cấp phường do địa phương quản lý nên còn nhiều hạn chế. Người đứng đầu cũng không phải mục sư mà chỉ là người đứng đầu điểm nhóm.

Điểm nhóm này hoạt động được đăng ký ở cấp phường, xã theo đúng quy định, hoạt động hợp pháp. Hội thánh này từ khi hoạt động đến nay chưa có các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do tính chất truyền giáo nên sau khi xảy ra dịch bệnh và chủ quan của người đứng đầu điểm nhóm đã để lại hậu quả nghiêm trọng.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 60 tín đồ thì có 55 người đã là F0. TP Hồ Chí Minh đã kịp thời xử lý, khởi tố vụ án... Tùy tính chất vụ án để xử lý đối với người vi phạm và có thể rút giấy phép hoạt động.

Ông Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị những người đứng đầu điểm nhóm không xưng là mục sư để tránh hiểu nhầm. Các địa phương cần tăng cường quản lý các điểm nhóm, thường xuyên gặp những người đứng đầu điểm nhóm, không để xảy ra tình trạng tương tự ở những địa phương.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành chức năng cần xem xét lại quy định cấp phép sinh hoạt điểm nhóm như thế này và kiểm soát hoạt động. Những hội nhóm hoạt động không đảm bảo an toàn dịch chắc chắn tổ dân phố phải biết, đoàn thể phải biết, tại sao chính quyền địa phương không biết?

Do đó, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc quản lý địa bàn tại cơ sở, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là chủ tịch UBND quận, phường, xã. Hệ thống chính trị và các lực lượng tại khu vực phải nâng cao kiểm soát địa bàn, không được lơ là. Không quyết liệt đến cùng, lơ là, mất cảnh giác dịch lây lan sẽ lây lan nguy hiểm đến tính mạng người dân, đời sống, kinh tế - xã hội.

“Không cấm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định. Cơ quan chức năng phải rà soát lại hết lại các điềm nhóm, tăng cường quản lý nhà nước, những điểm nhóm nào phù hợp thì cho sinh hoạt, không phù hợp thì không cho hoạt động, không để xảy ra tình trạng mê tính dị đoan”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

 

H.Nga - N.Cảnh
.
.
.