"Ông Tây" sử dụng thẻ ATM giả, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Thứ Ba, 21/07/2015, 13:40
Trong những lần đến đánh bạc tại một sòng bạc ở Bulgari, Ivan nợ tiền hai đối tượng tên Sergei và Igor. Do không có tiền trả nợ, Ivan nhận lời hai đối tượng này sang các nước Đông Nam Á dùng thẻ giả rút tiền để hưởng tiền chênh lệch (10%) trên tổng số tiền rút được.
Hôm nay, 21/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ivan Slavov Rusev (38 tuổi, Quốc tịch Bulgari) mức án 3 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 15/11/2014, Công an TP HCM bắt quả tang Ivan Slavov Rusev đang có hành vi sử dụng ATM giả rút tiền tại một trụ ATM trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thu giữ trong người đối tượng này 37 thẻ ATM, 1 thẻ master card và 81 triệu đồng.

Bị cáo sau phiên xử.

Quá trình điều tra, Ivan khai nhận: trong những lần đến đánh bạc tại một sòng bạc ở Bulgari, Ivan nợ tiền hai đối tượng tên Sergei và Igor 10.000 USD. Do không có tiền trả nợ, Ivan nhận lời hai đối tượng này sang các nước Đông Nam Á dùng thẻ giả rút tiền để hưởng tiền chênh lệch (10% trên tổng số tiền rút được). Sau khi được các đối tượng này chỉ cách rút tiền và cung cấp thẻ giả, ngày 5/11/2014, Ivan nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước khi bị bắt giữ, chỉ trong ngày 15/11/2014, Ivan đã trực tiếp sử dụng 20 thẻ giả thực hiện 58 lần giao dịch để rút tiền qua máy ATM, 34 lần thành công và rút được gần 102 triệu đồng.

Sau khi rút được tiền, Ivan bỏ vào túi quần. Do di chuyển nhiều nơi nên Ivan làm rơi mất 21 triệu đồng, chỉ còn lại 81 triệu đồng.

H.Anh
.
.
.