Sóc Trăng: Chú vợ chém cháu rể lãnh án 10 năm tù

Thứ Năm, 21/08/2014, 13:06
Ngày 20/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về “Tội giết người” đối với bị cáo Lý Út (59 tuổi, ngụ tại khóm 5, phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù giam. Ngoài ra, Lý Út còn phải bồi thường thiệt hại cho bị hại với số tiền gần 53 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, vào 8h30 ngày 12/11/2013, Út đang làm cỏ sau nhà thì thấy anh Hồ Minh Sang (cháu rể của Út) đi tới nên giữa hai bên xảy ra cãi cọ về đất đang tranh chấp giữa hai gia đình. Thấy Sang dùng tay chỉ vào mặt mình, Út dùng cuốc định đánh Sang, nhưng anh này nhanh tay chụp được cuốc và đẩy Út thụt lùi. Thấy mình yếu thế, Út liền buông cuốc, vớ lấy con dao yếm gần đó chém vào má trái của Sang một nhát khiến anh này ngã ngửa ra sau. Thấy anh Sang bị ngã, Út xông vào dùng cuốc đè ngang người rồi cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt, tay, ngực, vai, hông của Sang.

Bị cáo Út trước vành móng ngựa và nạn nhân Sang với nhiều vết thương.

Phát hiện hành vi hung hãn của Út, một số người dân ở gần đó tìm cách ngăn không cho Út chém anh Sang. Dù đã ở tuổi đã cao, nhưng cơn cuồng sát khiến cho Lý Út không kiềm chế, tiếp tục đuổi theo dùng dao chém thêm 4 nhát vào vai, lưng của anh Sang. Sau đó, Út cầm dao chạy đến Công an phường 5 đầu thú. Còn anh Sang được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ và thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách may mắn.

Theo kết luận của cơ quan giám định pháp y, anh Sang bị Lý Út chém vào nhiều nơi trên cơ thể gây đa chấn thương. Trong đó vùng đầu có 7 vết chém, sọ bị rạn; vành tai trái bị co kéo do chém; má trái bị vết chém ngang ngay phía dưới gò má kéo dài tới tận mang tai; cằm cũng bị chém để lại vết thương thành sẹo; vùng vai, lưng, ngực, hông bị chém 8 nhát, mặt, thân mình; các ngón tay của bàn tay trái bị chém nên không thể co duỗi bình thường. Tổn hại sức khỏe của bị hại là 46%. Theo đánh giá của các chuyên gia pháp y, các vết thương ở vùng đầu, mặt, ngực, lưng và bụng là vùng rất nguy hiểm đến tính mạng nên việc Sang bị chém không chết là nằm ngoài dự kiến của Út, hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tại tòa, bị cáo Út đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi đó của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lý Út 10 năm tù giam, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Sang gần 53 triệu đồng

V.Đức
.
.
.