"Công đoạn khép kín" của băng trộm kiêm buôn bán ma túy

Chủ Nhật, 03/01/2021, 10:09
Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, vừa phá chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản ở Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Công an bắt giữ 10 đối tượng do Nguyễn Hải Đăng (SN 2000) và Nguyễn Văn Ngời (SN 1981, ngụ Long An) cầm đầu.

Các đối tượng cùng tang vật

Qua thời gian theo dõi, Công an thị xã Trảng Bàng nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm tài sản của các đối tượng, nên xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 1/1/2021, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành phá án bắt giữ 10 đối tượng, gồm: Ngời, Đăng, Lê Thanh Tuyến (SN 1993), Phan Nhựt Huy (SN 1995), Phạm Văn Vàng (SN 1988), Phạm Thị Bích Thu (SN 1988), Phạm Tuấn Anh (SN 2002, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng), Vương Thành Hơn (SN 1993), Nguyễn Văn Nêu (SN 2000, ngụ huyện Gò Dầu) và Phạm Thanh Sơn (SN 2000).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ tang vật gồm: 4 bịch nylon trong suốt được bịt kín bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là chất ma túy đá (Methamphetamine), tổng khối lượng 60,24 gam; 26.700.000đ; 4 xe mô tô; 3 dụng cụ sử dụng cụ chất ma túy...

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cấu kết hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp xe máy từ đầu tháng 7/2020 đến thời điểm bị bắt. Đăng và Ngời là hai đối tượng cầm đầu, thường xuyên hùn tiền. Mỗi lần chúng hùn từ 20 đến 50 triệu đồng rồi cùng nhau xuống TP Hồ Chí Minh mua ma túy đá về giao lại cho các “tay em” phân lẻ bán người nghiện trên địa bàn.

Ngoài ra, Đăng và Ngời còn chỉ đạo các “tay em” thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Trảng Bàng và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Tiếp đó, đàn em đem tài sản trộm được về giao lại cho Đăng và Ngời mang xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau khi bán xe, Đăng và Ngời sẽ quy đổi tiền thành chất ma túy trả cho đàn em.

Minh Nhật
.
.
.