Cháu nợ tiền, ông ngoại bị sát hại

Thứ Sáu, 09/07/2021, 13:32
Chiều 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Quốc Tiến (SN 2005, ngụ TP Tây Ninh), Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt (SN 2003, ngụ thị xã Hòa Thành), Hàn Văn Chung (SN 2003), Ngô Văn Chiến (SN 2002) và Trịnh Tấn Đức (SN 2004, cùng ngụ huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tang vật của vụ án
Đối tượng Tuấn Đạt

Trước đó, khoảng 1h ngày 5/7, ông T.V.L. (SN 1963, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành) cùng cháu ngoại là N.H.T. (SN 2006) đang nằm ngủ trước nhà thì bất ngờ bị nhóm đối tượng chém gây thương tích. 

Ngay sau đó, người thân đã đưa ông L. Và cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu.

 Đến 5h30’ cùng ngày, do vết thương quá nặng, ông L. Đã tử vong, còn T. bị thương nhẹ. 

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Công an thị xã Hòa Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Các đồng bọn của Tuấn Đạt

Qua truy xét đến ngày 8/7, Công an đã bắt giữ các đối tượng gây án.

 Các đối tượng bước đầu khai nhận, trước đó, cháu T. mượn 800.000 đồng của Huỳnh Gia Nghi (SN 2009, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) mà không chịu trả nợ. Sau đó, Nghi nhờ Ngô Gia Hào (SN 2007, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) đòi nợ T. Hào rủ thêm Tiến đòi nợ.

 Do đòi tiền không được và bị người thân của T. thách thức nên Tiến rủ Hào đánh dằn mặt. Ngoài ra, Tiến còn rủ thêm Chung, Tuấn Đạt, Chiến, Đức, Lâm Tấn Đạt (SN 2008, ngụ TP Tây Ninh), Nguyễn Phương Duy (SN 2007, ngụ thị xã Hòa Thành) tham gia.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm đến nhà trọ của Tiến, thuộc khu phố Hiệp Thành, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, mua thức ăn và rượu về uống. 

Đến gần 1h ngày 5/7, Tiến kêu Duy và Hào lấy bao đựng dao trên nóc nhà tắm xuống để gây án. Cả nhóm điều khiển 3 xe máy, cầm theo 5 con dao đến nhà của ông L. Thấy hai ông L. cùng T. nằm ngủ ở trước. Khi đó, mỗi người đắp 1 cái mền, ông L. nằm phía ngoài, tại sân nhà có dựng 3 xe máy.

Lập tức, Tiến, Đức, Tấn Đạt, Tuấn Đạt, Duy cầm dao xông vào chém ông L, cháu T. và 3 xe máy. Trong đó Tấn Đạt, Tuấn Đạt trực tiếp chém vào chém vào đầu, người ông L. Gây án xong, cả nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, rồi về nhà trọ của Tiến cất giấu hung khí. Tiếp đó, Đức, Chiến, Tấn Đạt về nhà, các đối tượng còn lại ngủ tại nhà trọ của Tiến.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh đã cho gia đình bảo lãnh Duy, Hào, Tấn Đạt được tại ngoại chờ xử lý, do các đối tượng này chưa đủ 14 tuổi.

M.Nhật-C.Bình
.
.
.