Nổi máu ghen, côn đồ rút dao chém người

Thứ Sáu, 04/12/2020, 11:53
Ngày 4/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phan Thế Hào (SN 1990, trú Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, hiện ở 97A, tổ 20, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do rút kháng cáo tại tòa.


Theo hồ sơ, khoảng 22h30’ ngày 11/1/2020, anh Nguyễn Đình Đàm nhận được tin nhắn của chị Nguyễn Thị Mỹ Thiên là người cùng ở khu trọ nhờ anh Đàm đến quán cà phê Cây Si địa chỉ số 60 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (là nơi chị Thiên làm việc) để chở chị Thiên về. 

Bị cáo Phan Thế Hào tại tòa.

Lúc anh Đàm đến nơi thì gặp Hào (là người yêu cũ của Thiên) đang đứng trước quán. Hào bực tức vì yêu cầu chị Thiên lên xe để chở về nhưng chị Thiên không đồng ý mà lên xe anh Đàm nên Hào chửi anh Đàm. Sau đó, giữa Hào và anh Đàm xảy ra xô xát. 

Hào lấy 1 mã tấu tự chế chuẩn bị sẵn chém vào tay trái, thái dương phải và vai phải gây thương tích cho anh Đàm. 

Lúc này, anh Nguyễn Kim Hồng là chủ quán Cây Si can ngăn, tước vũ khí của Hào, Hào tiếp tục dùng tay, chân đấm đá vào người anh Đàm, sau đó mới bỏ đi. 

Anh Đàm được người dân đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 26%. Sau khi gây án, Hào đã bồi thường cho anh Đàm 30 triệu đồng.

Hoàng Phúc
.
.
.