Nhóm chuyên trộm gỗ quý ra hầu tòa

Thứ Ba, 30/12/2014, 12:02
Sáng 29/12, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Phan Đức Trọng (28 tuổi, quê Nghệ An) 15 năm tù, Đặng An Hải (29 tuổi, quê Thái Bình) 12 năm tù, Dương Đình Hà (35 tuổi, quê Thanh Hóa) 11 năm tù, Võ Thanh Điền (33 tuổi, quê Thanh Hóa) 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; buộc các bị cáo này bồi thường cho bị hại hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Quốc Minh (47 tuổi), Nguyễn Văn Quân (57 tuổi, cùng cư trú TP Đông Hà), mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, từ tháng 11/2012 đến tháng 1/2014, Trọng, Hà, Hải, Điền đã thực hiện 9 vụ trộm gỗ quý tại nhiều kho gỗ trên địa bàn Đông Hà, gây hoang mang cho các doanh nghiệp buôn bán gỗ. Trong đó, Trọng được xác định là chủ mưu, với thủ đoạn lợi dụng ban đêm đột nhập vào các kho gỗ rồi dùng búa đập tường hoặc dùng các thanh sắt đục, cạy mái tôn của các kho chứa gỗ để đưa gỗ ra bên ngoài. Sau khi lấy gỗ ra ngoài, nhóm trộm thuê Minh vận chuyển đến bán cho Quân.

Toàn bộ số tiền từ việc bán gỗ là hơn 861 triệu đồng, nhóm trộm tiêu xài cá nhân cho đến khi sa lưới pháp luật.

T.Bình
.
.
.