Nhận bé gái về làm con nuôi rồi... hiếp dâm

Thứ Năm, 24/09/2015, 15:34
Nhận bé D. về làm con nuôi nhưng gã cha nuôi đồi bại đã nhiều lần đe dọa, cưỡng hiếp dẫn đến cháu D. sinh con.

Ngày 24/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án “Hiếp dâm trẻ em” ra xét xử và tuyên phạt Y Hem Niê (47 tuổi, trú buôn Trĩa, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) mức án tù chung thân.

Bị cáo Y Hem Niê tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2008 vợ chồng Y Hem Niê có nhận cháu D. (SN 2000, không rõ bố mẹ) về làm con nuôi. Một ngày đầu tháng 6/2010, sau khi đi uống rượu về, thấy cháu D. ở nhà một mình nên Y Hem Niê đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Y Hem Niê đã buông lời dọa giết chết cháu D. nếu nói cho ai biết chuyện.

Tính đến tháng 1/2015, Y Hem Niê đã thực hiện khoảng 50 lần hiếp dâm đối với cháu D... Đến ngày 23/1, trong lúc cháu D. ngồi học thì bị đau bụng và được giáo viên đưa xuống phòng y tế kiểm tra. 

Tại đây, nhà trường phát hiện cháu D. đã có thai hơn 5 tháng tuổi. Khi được hỏi chuyện thì D. cho biết, bị cha nuôi hãm hiếp. Được sự hướng dẫn, động viên của nhà trường, cháu D. đã làm đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Văn Thành
.
.
.