Nhận 10 triệu đồng vận chuyển thuê ma tuý lĩnh án tử hình

Thứ Hai, 31/05/2021, 17:01
Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lò Văn Tươi (SN 1983, trú tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 

Trước khi gây ra vụ án này, Tươi đã có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h30’ ngày 16/9/2020, tại khu vực trước cửa Khách sạn Ruby (ngõ 167 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổ công tác Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang Lò Văn Tươi có hành vi vận chuyển trái phép hai bánh chất bột màu trắng. Kết luận giám định xác định, hai bánh chất bột màu trắng thu giữ của Tươi là heroin có tổng trọng lượng 646,920 gam.

Bị cáo Tươi tại phiên toà.

Tươi khai nhận, anh ta nghiện ma túy và không có công việc ổn định. Qua quan hệ xã hội, Tươi quen biết đối tượng tên Lý Mèo (quê Điện Biên) vì hay liên hệ mua heroin về sử dụng. Ngày 15/9/2020, Lý Mèo gọi điện thoại hẹn gặp Tươi tại khu vực huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và thuê Tươi vận chuyển hai bánh heroin xuống Hà Nội với tiền công 20 triệu đồng. Dù biết ma túy là chất cấm, nhưng do hám lợi nên Tươi đã nhận lời. 

Khoảng 7h ngày 15/9/2020, Tươi nhận hai bánh heroin từ Lý Mèo kèm số điện thoại của người phụ nữ tên Kim Anh, là đầu mối nhận ma túy tại Hà Nội cùng 10 triệu đồng tiền công. Lý Mèo nói với Tươi, khi nào giao ma tuý cho Kim Anh sẽ nhận nốt 10 triệu đồng tiền công còn lại. Sau đó, Tươi liên lạc với Kim Anh và được chỉ dẫn đến gần Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để giao ma túy. Khi Tươi đang cầm ma túy đứng đợi taxi trước cửa Khách sạn Ruby thì bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Về hai đối tượng Lý Mèo và Kim Anh, quá trình điều tra, do chưa làm rõ được hai đối tượng này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng
.
.
.