Ngụy tạo lý do xin cấp lại đăng ký ôtô
Ôtô thế chấp ở ngân hàng nhưng vẫn xin cấp lại đăng ký mới
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tá Nguyễn Văn Quỹ, cán bộ Tổ xử lý vi phạm, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác xử lý vi phạm, đơn vị đã phát hiện một trường hợp lợi dụng Thông tư 12 để xin cấp lại đăng ký xe từ biển 4 số thành 5 số. Theo đó, vào ngày 3/7 trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Lý Thường Kiệt, cán bộ Đội CSGT số 1 đã phát hiện xe ôtô Mercedes BKS 30Z-3244 đỗ trên hè phố trước cửa nhà số 83 phố Lý Thường Kiệt sai quy định, vi phạm luật giao thông. Tại thời điểm kiểm tra không có chủ xe nên Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định, đồng thời trưng dụng xe cẩu chuyên dùng để đưa phương tiện về kho tạm giữ.
Sau đó, chủ phương tiện là bà Vũ Thanh Vân, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa đã đến giải quyết. Bà Vân xuất trình giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn từ ngày 28/12/2012, kèm theo đơn trình báo mất giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe, đồng thời cam kết không cầm cố, thế chấp bởi bên thứ ba (có xác nhận của Công an phường Thổ Quan) cùng giấy hẹn nhận hồ sơ của Đội Đăng ký quản lý xe ngày 3/7.
![]() |
| Rà soát kỹ hồ sơ trước khi cấp đăng ký phương tiện nhằm phát hiện trường hợp khai báo gian dối. |
Khi tiếp nhận giấy tờ, bằng biện pháp nghiệp vụ và linh cảm nghề nghiệp, cán bộ ở Tổ xử lý của Đội CSGT số 1 đã phát hiện trường hợp này có dấu hiệu lợi dụng Thông tư 12/2013/TT-BCA để xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngay lập tức, cán bộ của Tổ xử lý đã xác minh tại một số ngân hàng. Ngày 12/7, đơn vị nhận được Công văn số 0984 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết, bà Vũ Thanh Vân, chủ xe 30Z-3244 là người đã dùng tiền vay tại Techcombank để mua chiếc xe trên và dùng chính xe này là tài sản thế chấp. Nhưng sau đó không thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký với Techcombank. Mặc dù Techcombank đã làm việc rất nhiều lần để yêu cầu bà Vân thực hiện cam kết nhưng bà Vân vẫn luôn tìm đủ mọi cách để tránh né và lén lút sử dụng, lưu hành trái phép chiếc xe ôtô BKS 30Z-3244.
"Chúng tôi đã báo ngay cho Đội Đăng ký quản lý xe để kịp thời ngăn chặn hành vi bà Vân lợi dụng Thông tư 12 xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và đổi biển số xe. Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vân" - Trung tá Nguyễn Văn Quỹ cho biết.
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm
Theo Trung tá Đinh Văn Hòa, Đội phó Đội Đăng ký quản lý xe, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thì tình trạng ôtô đem thế chấp ngân hàng, sau đó báo mất giấy tờ, xin cấp lại đăng ký không phải bây giờ mới xuất hiện mà trước khi có Thông tư 12, Đội Đăng ký quản lý xe đã phát hiện nhiều trường hợp khai báo gian dối để xin cấp lại đăng ký mới. Tuy nhiên, khi Thông tư 12 đi vào cuộc sống với những quy định thông thoáng hơn nên một số đối tượng đã lợi dụng điều này để có hành vi gian dối. Thông tư 12 quy định thời gian nhận hồ sơ cấp lại đăng ký đến khi trả kết quả là 2 ngày, lợi dụng điều này mà một số người không mất đăng ký xe nhưng cũng báo mất để đi làm lại.
Qua hơn 3 tháng thực hiện đã phát hiện nhiều trường hợp có tới 2 đăng ký xe, thậm chí trong gia đình có 1 chiếc ôtô nhưng mỗi người có một đăng ký xe. "Với những trường hợp này khi sang tên phát hiện được đều lập biên bản hủy bớt đăng ký, chỉ để 1 cái gốc và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai báo không đúng sự thật" - Trung tá Đinh Văn Hòa cho biết.
Theo đồng chí Hòa thì quy định 2 ngày phải trả kết quả là thời gian ngắn, tạo điều kiện rất thuận lợi cho người bị mất đăng ký thực, nhưng ngược lại cũng là kẽ hở để cho một số người lợi dụng.
"CSGT chỉ căn cứ vào hồ sơ, nếu trong hồ sơ có văn bản phong tỏa tài sản của ngân hàng thì chúng tôi dừng lại, còn không có thì vẫn phải cấp cho người ta. Tuy nhiên, có nhiều hồ sơ tồn tại lâu năm, không biết ngân hàng có gửi văn bản không. Giải pháp tốt nhất hiện nay là phía ngân hàng phải có biện pháp quản lý thật chặt chẽ khi cho vay tín chấp; trong thời gian cho vay phải gửi văn bản phong tỏa ngay đến Phòng CSGT trong thời gian ngắn nhất (1 ngày) để chúng tôi lưu hồ sơ. Đối với cán bộ cấp đăng ký xe thì phải soát xét kỹ hồ sơ nhằm phát hiện sự gian dối" - đồng chí Hòa cho biết.
Sau hơn 3 tháng thực hiện Thông tư 12, Đội Đăng ký quản lý xe đã phát hiện 8 trường hợp mang đăng ký giả đến làm thủ tục sang tên. Đồng thời cũng tiếp nhận nhiều trường hợp sang tên hoặc báo mất đăng ký nhưng trong hồ sơ có công văn phong tỏa tài sản của ngân hàng. Những trường hợp này đều bị tạm dừng và yêu cầu người đăng ký về lấy giấy giải tỏa của ngân hàng để giải quyết trong vòng 30 ngày.
Ngoài ra, Đội CSGT số 1 còn phát hiện trường hợp xe ôtô mang BKS 31F-9852 khi vi phạm luật giao thông, lái xe xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe phôtô có xác nhận của Ngân hàng Techcombank. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ xử lý đã phát hiện có dấu hiệu chữa lại thời gian giá trị sử dụng (từ ngày 3/10/2011 chữa thành 3/10/2014). Theo phía Ngân hàng Techcombank thì chiếc xe này đã được thế chấp ở ngân hàng để vay tiền và chủ xe không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết

