Nghi phạm sát hại đồng nghiệp tại La Gi đã tự tử

Thứ Bảy, 26/06/2021, 19:33
Nghi phạm gây ra cái chết cho một nữ tạp vụ và làm bị thương một nam đồng nghiệp tại một công ty chế biến bột cá, sau đó dời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã phát hiện nghi phạm đã tử vong tại vườn tràm cách hiện trường khoảng 300 mét...


Sau 3 ngày truy tìm nghi phạm trong vụ án mạng khiến 1 người chết 1 người bị thương tại công ty chế biến bột cá ở thị xã La Gi, Bình Thuận,  đến khoảng 15 giờ ngày 26/6, lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ giống với nghi phạm gây ra vụ án này.

Vườn tràm phát hiện nghi phạm tử vong

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định người này giống Thông Văn Cường (55 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân) là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại công ty chế biến bột cá tại thị xã La Gi. Vị trí phát hiện thi thể là rừng tràm cách công ty này khoảng 300 mét.

Trước đó vào chiều ngày 23/6, Thông Văn Cường (55 tuổi, ngụ Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận) thấy anh Thái Văn Liêm, quản lý công ty cổ phần bột cá Kim Thành, địa bàn thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi đang đứng ngoài cổng thì Cường dùng dao đâm anh Liêm từ phía sau. Khi hai bên dằng co thì mọi người trong công ty mới biết chạy ra can ngăn. Thấy vậy, Cường đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, các công nhân chạy vào kiểm tra khu nhà trọ thì phát hiện chị Lương Thị Anh (32 tuổi, quê Nghệ An) cũng bị đâm trọng thương, đang trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thị xã La Gi . Nhưng do vết thương quá nặng, chị Anh đã tử vong. Anh Liêm may mắn sống sót vì được cấp cứu kịp thời.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt đối tương gây án. Tuy nhiên, đến chiều nay (26/6) cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm gây án đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Như Ý
.
.
.