Liên quan đến triệt phá đường dây mua bán, chế tác vũ khí quân dụng:

Lộ diện đầu mối chế tạo súng, vật liệu nổ

Thứ Bảy, 12/07/2014, 14:00
Báo CAND đã có bài viết về việc Cục Cảnh sát hình sự (C45) triệt phá đường dây chuyên mua bán, chế tác vũ khí quân dụng với quy mô “khủng” tại Thái Nguyên. Ngày 10/7, Cục C45 cho biết, với quyết tâm bằng mọi cách phải tìm ra đầu mối cung cấp nguồn “hàng”, hiện lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng thuộc “tốp trên”, chuyên cung cấp thuốc súng và các loại vật liệu để các đối tượng chế tác súng quân dụng.
>> Đường dây mua bán, chế tác vũ khí quân dụng "khủng" bị triệt phá như thế nào?

* Thu giữ 2 khẩu súng dài, 2 nòng súng, 15 viên đạn, 2.100 kíp nổ, 190kg chì, hơn 1 tấn bột chế tạo thuốc súng...

Vào khoảng giữa tháng 2/2014, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng 5, C45 phát hiện Lý Mạnh Lực, 47 tuổi, trú tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), có 2 tiền án về tội cướp tài sản và tội đánh bạc đang cùng với em họ là Nguyễn Văn Cường, 44 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) chuẩn bị đưa một lượng vũ khí mang đi tiêu thụ. Kế hoạch giăng lưới bắt giữ các đối tượng đã được các trinh sát của C45 lập ra. Gần 4h sáng ngày 21/2, tại khu vực cánh đồng xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội), các trinh sát đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển rất nhiều vũ khí quân dụng trên xe taxi. Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận kẻ bán súng cho bọn chúng là Nguyễn Thái Việt (tức Cường tóc dài), trú tại tổ 8 thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Việt tại Thái Nguyên, cơ quan Công an đã phát hiện hẳn một “xưởng” chuyên được Việt dùng để chế tác các loại súng săn, súng quân dụng để bán cho các đối tượng côn đồ, giang hồ ngoài xã hội. Tại đây, cơ quan điều tra còn thu giữ được 4 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn và 120 viên đạn các loại, 405 vỏ đạn các loại, 100 đầu đạn các loại và 24 triệu đồng.

Hàng nghìn vỏ đạn được phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Đình Học.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Phòng 8, Cục C45, sau khi bắt giữ được Nguyễn Thái Việt và đồng bọn, lãnh đạo Cục C45 đã chỉ đạo đơn vị quyết liệt mở rộng vụ án, tìm ra các đầu mối cung cấp nguyên vật liệu cũng như tiêu thụ hàng của các đối tượng. Bởi nếu không triệt phá tận gốc đường dây mua bán, chế tác vũ khí quân dụng nói trên thì còn nguy hiểm đến tính mạng người dân và trật tự an toàn xã hội. Bước đầu đã làm rõ 2 đầu mối cung cấp nguồn nguyên liệu cho Việt chế tạo ra lựu đạn, súng là Đông Văn Bảy (thường gọi là Đông Văn Báu), 46 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) và Nguyễn Đình Học, 46 tuổi, trú tại Việt Yên (Bắc Giang). Việt khai rằng, trong suốt hai năm 2012 và 2013, Việt thường xuyên lấy mối hàng của Bảy và Học. Từ lời khai của Việt, kết hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bảy và Học. Vào thời điểm này, tại nhà Học cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng dài, 2 nòng súng, 15 viên đạn đã được chế tạo, 2.100 kíp nổ, 190kg chì (dưới dạng các loại bi) để chế tạo đạn các loại, gần 3.000 vỏ đạn đã được chế tạo các loại, 15 báng súng, khoảng 800g chất bột để chế tạo thuốc súng. Quá trình khám xét nhà Bảy, cơ quan Công an thu giữ hơn 300kg bột dạng thuốc súng đựng trong bao tải dứa, gần 700kg kim loại viên hình tròn dạng bi, hơn 100 thanh kim loại hình tròn rỗng giữa (nghi là để chế tạo nòng súng) và gần 240.000 hạt nổ…

Đông Văn Bảy và Nguyễn Đình Học.

Sau khi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), kết quả các chất dạng hạt có kích thước và màu sắc khác nhau là NC. Đây là chất thường được sử dụng làm liều phóng trong các loại đạn, được coi là vật liệu nổ quân dụng. Còn các hạt nổ là dùng để chế tạo đạn và chì (dưới dạng các loại bi) là để chế tạo đạn ghém, sử dụng trong súng săn, súng kíp… Được biết, Bảy là đối tượng chuyên bán ống thép cho các đối tượng khác để chế tạo nòng súng, thuốc súng, hạt nổ, chì. Theo lời khai của Bảy, khách mua “hàng” của anh ta chủ yếu ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang. Còn Học thì chuyên buôn bán nguyên vật liệu về súng cho các đối tượng thuộc khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội. Ngoài ra, bọn chúng còn thuê người giã để chế thuốc nổ bán. Hiện C45 đã khởi tố, bắt tạm giam Đông Văn Bảy và Nguyễn Đình Học về hành vi tàng trữ, chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ

T.Hòa – M.Hiền
.
.
.