Không giảm án cho kẻ môi giới hối lộ

Thứ Sáu, 21/03/2014, 16:45
Ngày 21/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Trần Văn Cường (52 tuổi, ngụ Hải Phòng) 5 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”.

Liên quan trong vụ án này, trước đó TAND TP HCM cũng tuyên phạt Đậu Huy Đôi (60 tuổi ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Đậu Huy Đôi, Trần Văn Cường và Lê Nguyên Khoa có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước. Vào tháng 8/2012, biết Lê Nguyên Khoa bị bắt tạm giam về hành vi “tuyên truyền chống nhà nước…”, Cường liên hệ với bà Trần Thị Thúy Nga (mẹ Khoa) đặt vấn đề chạy án cho Khoa thì được bà Nga đồng ý.

Đầu tháng 1/2012, bà Nga đã 2 lần đưa tiền cho Cường, tổng cộng 55 triệu đồng. Sau đó, Cường thông báo với bà Nga “nếu lo cho Khoa trắng án là 30.000 USD, 20.000 USD là án treo và 10.000 USD là từ 3 - 5 năm tù”. Nghe vậy bà Nga từ chối vì không có khả năng.

Đến ngày 21/11/2012, Lê Nguyên Khoa được tại ngoại. Khi về nhà, biết việc mẹ mình phải đưa cho Cường lấy 55 triệu đồng để lo “chạy án”, Khoa liền đến gặp Cường để làm rõ. Tại cuộc gặp, Cường thừa nhận đã nhận số tiền trên từ bà Nga và cho biết đã đưa cho Đậu Huy Đôi 40 triệu đồng chi phí tiếp khách lo việc của Khoa. Lúc này Khoa mới cho Cường biết, mình được tha không có ai tác động mà là do chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau đó, Khoa liên hệ với Đôi đề nghị trả lại số tiền trên thì Đôi hẹn lần hẹn lựa.

Sau đó, không những không trả tiền mà Đôi còn điện thoại cho Khoa đe dọa: tình hình đang căng thẳng, khả năng Khoa sẽ bị bắt lại và đề nghị Khoa đưa cho mình 5.000 USD để ra Hà Nội “tìm hiểu” giúp. Thấy Đôi lại làm tiền, Khoa đã làm đơn tố cáo ra công an. Ngày 1/2/2013, tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong lúc Đôi đang nhận 50 triệu đồng của Khoa thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt quả tang 

A.Huy
.
.
.