Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt khẳng định:

Không “cấm chụp ảnh, quay phim CSGT”

Thứ Tư, 21/08/2013, 09:14
Khẳng định không có nội dung “cấm quay phim chụp hình lực lượng CSGT", Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, lực lượng CSGT luôn mong muốn các cơ quan báo chí, người dân tăng cường sự ủng hộ, hợp tác và giám sát đối với lực lượng CSGT. "Chúng tôi cũng luôn tiếp thu, ghi nhận và xử lý kịp thời những thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của lực lượng CSGT cả mặt tích cực lẫn cả những tiêu cực, sai phạm và xử lý một cách kiên quyết".

Trong những ngày gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin cho rằng Cục CSGT đường bộ - đường sắt vừa có văn bản gửi tới lực lượng CSGT các địa phương với nội dung “cấm quay phim, chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ”. Để làm rõ vấn đề này, chiều 20/8, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt.

PV: Đồng chí Phó Cục trưởng có thể cho biết xuất phát từ đâu Cục CSGT đã có văn bản thông báo trên?

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn: Tôi cần phải khẳng định ngay rằng đây là văn bản thông báo nội bộ của Cục CSGT đường bộ - đường sắt gửi đến Trưởng phòng CSGT Công an các địa phương về hiện tượng “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”. Thời gian qua tại nhiều địa phương đã xuất hiện một số đối tượng giả danh phóng viên, nhà báo có hành vi xin bỏ qua vi phạm, xin cho người vi phạm giao thông. Thậm chí có một số đối tượng còn sử dụng các thiết bị chụp ảnh, ghi hình lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát để đe dọa, tống tiền CSGT làm ảnh hưởng đến quá trình tuần tra kiểm soát. Những trường hợp này đã xảy ra tại các địa phương như: Hà Nội, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận…

Xuất phát từ tình trạng trên, ngày 26/4, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã có thông báo hiện tượng này tới lực lượng CSGT các địa phương trước hết là để quán triệt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an về lễ tiết, tác phong theo quy định, đồng thời nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý những đối tượng giả danh phóng viên, nhà báo có các hành vi vi phạm, xin xỏ và lợi dụng để xin xỏ cho các đối tượng vi phạm khác nhằm trục lợi.

PV: Đồng chí Phó Cục trưởng có thể cho biết cụ thể của văn bản này bao gồm nội dung gì?

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn: Trong văn bản thông báo gửi tới Trưởng phòng CSGT Công an các địa phương bao gồm 2 điều quy định cụ thể gồm: “Thứ nhất: Quán triệt cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, cũng như tư thế, lễ tiết, tác phong theo quy định tại Thông tư 65, Thông tư 66, Thông tư 45 của Bộ Công an, thực hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”. Thứ hai: Luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ, hoặc có hành vi chống đối Cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ hoặc quay phim chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông khi chưa được phép đồng ý của Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Như vậy là xuất phát từ tình hình thực tế xảy ra gần đây, văn bản thông báo đã đề cập rất cụ thể, rõ ràng về đối tượng cũng như việc xử lý đối với các hành vi vi phạm cụ thể. Tiếc rằng một số thông tin phản ánh chưa đề cập đầy đủ toàn diện văn bản mà chỉ cắt xén một số thông tin trong văn bản nên đã dẫn đến việc hiểu không đầy đủ, không đúng nội dung văn bản.

PV: Như vậy là trong văn bản của Cục CSGT đường bộ - đường sắt không hề có nội dung “cấm quay phim chụp hình lực lượng CSGT”?

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn: Đúng như vậy! Nếu đọc đầy đủ văn bản thông báo trên có thể biết được điều đó. Tôi cũng xin nói thêm rằng lực lượng CSGT luôn mong muốn các cơ quan báo chí, người dân tăng cường sự ủng hộ, hợp tác và giám sát đối với lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ. Chúng tôi cũng luôn tiếp thu, ghi nhận và xử lý kịp thời những thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của lực lượng CSGT cả mặt tích cực lẫn cả những tiêu cực, sai phạm và xử lý một cách kiên quyết.

Qua Báo CAND, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp và giúp đỡ của nhân dân cũng như các cơ quan báo chí để lực lượng CSGT làm tốt hơn nữa góp phần vào công tác đảm bảo TTATGT.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Phó Cục trưởng

Xuân Luận (thực hiện)
.
.
.