Kết bạn trên mạng, dụ thiếu nữ đến nơi vắng cướp, hiếp

Thứ Tư, 30/09/2015, 15:15
Trong số các nạn nhân bị Thừa dụ dỗ đến chỗ vắng để cướp, hiếp, có hai nạn nhân Thừa không thực hiện được hành vi do một người là trai giả gái, một người khác do sợ bị lộ.

Ngày 30/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Lưu Văn Thừa (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 15 năm tù về các tội "hiếp dâm" và "cướp tài sản".

Theo nội dung vụ án, sáng ngày 26/6/2014, Thừa lên mạng zalo chat, kết bạn làm quen với H.T.T.H. (18 tuổi, ngụ Trà Vinh) với tên giả là Trần Văn Vũ, 22 tuổi. Thừa và rủ chị H. đi chơi thì chị H. đồng ý.

Bị cáo Thừa (đi đầu) sau phiên xử.

Tối cùng ngày, Thừa điều khiển xe gắn máy đến điểm hẹn đón chị H. đưa đi siêu thị Big C Bình Tân chơi. Trên đường đi, Thừa chở chị H. vào khu vực rừng tràm phòng hộ thuộc ấp 6, xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Tại đây, Thừa đã đe dọa chị H. sẽ giết chết nếu không cho quan hệ tình dục. Sau đó, Thừa đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thừa cướp chị H. 2 điện thoại di động, 3,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 2/7/2014, Thừa làm quen với chị T.T.M.D. (21 tuổi, ngụ TP HCM).

Được chị D. đồng ý, chiều cùng ngày, Thừa điều khiển xe gắn máy đến nhà chị D. ở xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh) đón chị D. đi chơi. Trên đường đi, Thừa điều khiển xe chở nạn nhân đến khu vực rừng phòng hộ nói trên đe dọa rồi cưỡng bức nạn nhân và chiếm đoạt một điện thoại.

Ngoài hai vụ án trên, tính đến ngày bị bắt giữ (15/7/2014), Thừa còn thực hiện 3 vụ cướp, hiếp khác với số tài sản chiếm đoạt được trị giá  25 triệu đồng.

Trong số đó, có hai nạn nhân Thừa không thực hiện được hành vi do một nạn nhân là trai giả gái, một người khác do sợ bị lộ nên Thừa bỏ đi.

H.Anh
.
.
.