Hà Nam: Bắt khẩn cấp Chánh án TAND huyện Thanh Liêm vì chạy án
Trước đó, ông Đỗ Minh Tý và con trai là Đỗ Đức Tuân, trú tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã chủ động tố giác hành vi "Nhận hối lộ" của ông Nguyễn Duy Hiệp với cơ quan chức năng.
Năm 2008, Đỗ Đức Tuân tham gia Tổ kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với hạng mục công trình tuyến đường B2B tại thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm. Quá trình kiểm kê đền bù tài sản, Tuân cùng đồng phạm đã móc ngoặc với một số người để kê khai khống một số giếng khoan, qua đó đã chiếm đoạt của Nhà nước gần 25 triệu đồng chia nhau... Vụ việc bị phát hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can, trong đó có Đỗ Đức Tuân về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 281 BLHS. Sau quá trình điều tra, truy tố, Tuân được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Thanh Liêm. Trước thời điểm xét xử, biết Nguyễn Duy Hiệp, Thẩm phán, khi đó là Phó Chánh án TAND huyện Thanh Liêm được giao thụ lý, xét xử. Tuân và bố là ông Đỗ Minh Tý đã gặp gỡ Hiệp, xin cho Tuân được hưởng án treo. Đổi lại, Tuân đã đưa cho Hiệp 235 triệu đồng. Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Thanh Liêm xử ngày 12-6-2014, Tuân bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 tháng tù giam. Bức xúc vì không được nhận mức án như đã thỏa thuận với Hiệp, ông Tý và Tuân đã gặp Hiệp đòi lại tiền. Nhưng Hiệp nói chỉ trả lại ông Tý và Tuân 155 triệu đồng, vì số tiền còn lại đã "chi phí" ở huyện và tỉnh để lo cho Tuân ? Vụ việc được ông Tý và Tuân tố giác với cơ quan chức năng.
Qua xem xét, thấy ông Tý và Tuân tố giác có cơ sở tin cậy, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hiệp để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, ngoài vụ việc trên, còn có thông tin Hiệp đã nhận khoảng 1 tỷ đồng để chạy án cho hai bị cáo khác trong vụ án này
