Gửi ma tuý bằng xe khách vào Đắk Lắk tiêu thụ

Thứ Năm, 24/06/2021, 10:17
Toản và Tiến khai nhận, đã nhiều lần giao dịch mua bán ma tuý với nhau bằng cách gửi hàng qua xe khách từ Thái Nguyên vào Đắk Lắk tiêu thụ.


Sáng 24/6/2021, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành di lý đối tượng Trịnh Xuân Tiến (SN 1965, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) từ tỉnh Thái Nguyên vào Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 9/12/2020, lực lượng trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Toản (SN 1971, tạm trú tại TP Buôn Ma Thuột) đang nhận hơn 74g heroin từ một xe khách chạy tuyến Thái Nguyên vào Đắk Lắk.

Đối tượng Trịnh Xuân Tiến được dẫn giải từ Thái Nguyên về Đắk Lắk

Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Đức Toản khai nhận: Đã nhiều lần đặt mua ma tuý của một đối tượng tên Tiến ở TP Thái Nguyên về sử dụng và bán lại kiếm lời. 

Theo lời khai của Toản, sau khi cả hai thống nhất giá cả, số lượng hàng, Toản sẽ ra ngân hàng chuyển tiền cho Tiến, còn Tiến sẽ gói ma tuý trong các gói hàng rồi gửi qua đường xe khách vào cho Toản.

Với hành vi này, giữa tháng 12/2020, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Toản, đồng thời chuyển giao đối tượng, hồ sơ, tang vật vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Trịnh Xuân Tiến tại Cơ quan điều tra

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ đối tượng thường xuyên gửi ma tuý cho Toản là Trịnh Xuân Tiến nên đã tiến hành bắt giữ khi Tiến đang ẩn náu tại tỉnh Thái Nguyên. 

Quá trình đấu tranh, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho hay, đã nhiều lần giao dịch, mua bán ma tuý với Toản tổng số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.

Văn Thành
.
.
.