Giật mình thị trường cung cấp đồ chơi bạo lực
Ghi nhận thực tế và những điều giật mình
16h ngày 1/9, cơn mưa phùn ban chiều dường như không ngăn được khách lui tới cửa hàng kinh doanh dụng cụ gas, bật lửa nằm trên phố Hàng Đường (đoạn gần ngã tư Hàng Đường – Ngõ Gạch, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội). Khách đến cửa hàng đa phần là để “sắm” cho mình những sản phẩm phun gas, phun lửa mang kiểu dáng… súng, lựu đạn.
Thoáng thấy vị khách tuổi khoảng 40 lại gần hỏi sản phẩm “súng” bật lửa, bà chủ tỏ ra dè chừng. Bà chủ bảo rằng, gần đây, lực lượng chức năng làm “gắt” quá, nên cửa hàng của bà không bày bán “súng” bật lửa công khai như trước đây. Nói rồi, bà cho biết, một khẩu “súng” với kiểu dáng súng K54 có giá là 300 ngàn đồng/khẩu. Thấy vị khách nọ mặc cả xuống giá 200 ngàn đồng, bà chủ liền đốp ngay một câu: Trả rẻ vậy thì hết hàng rồi!
![]() |
| Bà chủ cửa hàng trên phố Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang tìm “lựu đạn” bật lửa cho PV (ảnh chụp chiều 1/9). |
Sau khi vị khách nọ rời cửa hàng, tôi lại gần với bộ dạng của một khách quen. Thấy tôi đang muốn mua một chiếc bật lửa có hình thù của một quả lựu đạn, bà chủ mắt láo liên, đảo quanh, tay lôi vội từ trong chiếc kệ tủ kính bên dưới ra một chiếc hộp giấy, bên trong đựng chiếc bật lửa được thiết kế như một quả “lựu đạn”. Bà chủ cho biết giá của nó là 200 ngàn đồng/quả. Nói rồi, liền dúi vào tay tôi để xem hàng, đồng thời không quên “ném” ra ngoài đường ánh mắt dè bỉu. Cầm trên tay quả “lựu đạn” bật lửa với kiểu dáng cũng như được thiết kế không khác xa là mấy so với quả lựu đạn thông thường: cũng vỏ kim loại, cũng mỏ vịt, cũng chốt an toàn…, tôi giật mình trước công nghệ chế hàng “nhái” của nhà sản xuất. Qua quan sát các thông số in trên vỏ bao bì sản phẩm, tôi được hay, quả “lựu đạn” bật lửa này có xuất xứ từ bên kia biên giới.
- Có bớt không bà chủ, tôi hỏi.
- Khách quen, nên bớt cho 20 ngàn đồng. Chứ cửa hàng đã nhập với giá 170 ngàn đồng rồi, vừa cất quả “lựu đạn” lửa vào trong hộp giấy, bà chủ đáp.
- 160 ngàn đồng thôi!
![]() |
| “Lựu đạn” bật lửa được bà chủ cửa hàng trên phố Hàng Đường thét với giá 200 ngàn đồng/quả. |
Nghe đoạn đến đây, bà chủ liền lưỡng lự... Cũng tại cửa hàng này, chúng tôi còn được biết, thay vì bày công khai trên mặt tủ kính như xưa, bà chủ cửa hàng đã cất giữ các sản phẩm có tính bạo lực vào trong các kệ tủ bên dưới cũng như cất trong nhà, khi có khách cần mua mới đem ra chào bán với mục đích “né” lực lượng chức năng. Số hàng này đều được nhập từ bên kia biên giới thông qua đường tiểu ngạch. Giá của các sản phẩm: “lựu đạn” lửa, “súng” lửa… giá dao động từ 160 ngàn - 300 ngàn đồng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được hay, theo Điều 13, Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội cũng đã quy định rõ, sẽ phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự… Thế nhưng, trên thực tế, vì ham lợi, nhiều chủ kinh doanh đã không ngần ngại “nhập” các sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, về để bán ra thị trường. Đây đã và đang là vấn đề “nóng” cần được các cơ quan chức năng lưu tâm.
Quản chặt để ngừa hệ lụy phát sinh
Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các sản phẩm độc - có kiểu dáng “nhái” vũ khí nóng của một bộ phận dân chơi, thời gian qua, nhiều “đầu nậu” chuyên cung cấp các sản phẩm dạng này còn tận dụng cả hệ thống mạng Internet để chào hàng. Số “đầu nậu” này đã lập ra các trang mạng mua bán, diễn đàn, forum… để hút dân chơi có nhu cầu xem, mua hàng qua mạng. Vào “Google.com.vn”, dễ dàng bắt gặp các địa chỉ, đường link cung cấp các sản phẩm này. Điển hình là loại sản phẩm có tên “súng airsoft”, có kiểu dáng, mẫu mã gần giống với súng thật. Chính bởi những đặc điểm trên nên giá thành của nó tăng gấp cả trăm lần so với súng đồ chơi dùng cho trẻ em bình thường.
Ghé vào một trong những trang web có nhiều dân chơi xem, tìm mua các sản phẩm “súng airsoft” thời gian qua, chúng tôi giật mình trước việc quảng bá các sản phẩm của chủ trang web. Theo chủ trang web có số điện thoại 0915.502xxx, để sở hữu loại “súng airsoft M1911 KJW Co2” có kiểu dáng súng lục với độ dài 218mm, sử dụng được đạn 6mm: bi nhựa, bi thủy tinh, bi sắt…, người chơi phải chi số tiền là 11 triệu đồng/khẩu.
![]() |
| “Súng airsoft” không khác xa là mấy súng quân dụng được rao bán công khai trên mạng. |
Nghe giới thiệu cũng như nhìn loại “súng airsoft” này, chúng tôi không khỏi lo ngại trước những nguy cơ khi mà loại sản phẩm này sau khi “tuồn” ra thị trường đem lại, nhất là khi đính kèm với nó là lời quảng cáo: “Súng airsoft M1911 KJW chứa được 24 viên đạn, với lực bắn rất mạnh có thể làm nát chai thủy tinh, xuyên thủng cả lon bia, lực sát thương vào người rất nguy hiểm, nên tránh để xa tầm tay trẻ em hoặc bắn trực tiếp vào người khi sử dụng đạn bi sắt hoặc bi thủy tinh…”.
Để đa dạng mẫu mã các sản phẩm cũng như “hút” đông dân chơi tìm mua hơn nữa, một số chủ kinh doanh còn nhập cả các sản phẩm “súng airsoft” dạng súng trường, súng ngắm với đầy đủ hệ thống như: ống giảm thanh, ống ngắm đèn laze, hệ thống thông nòng v.v… Và tất nhiên, giá thành của nó cũng tăng lên đáng kể.
Rõ ràng việc ngăn chặn sự thẩm lậu các sản phẩm đồ chơi bạo lực, “nhái” vũ khí quân dụng trên thị trường như hiện nay đang rất cần sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, bởi, bên cạnh độ sát thương do nó gây ra, nếu rơi vào tay các đối tượng hình sự, số sản phẩm bạo lực sẽ trở thành công cụ tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Trên thực tế, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ bên mình số sản phẩm bạo lực dạng này.
Đơn cử như, chiều 16/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội), tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy BKS 16F3-341x xuôi theo hướng từ bến xe vào nội thành Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong túi quần một trong hai thanh niên là Đỗ Minh Đoàn, 27 tuổi, ở Dương Kinh (Hải Phòng) có một khẩu súng loại bắn bi sắt, bên trong có sẵn đạn sắt (có kiểu dáng giống súng lục). Đoàn cho biết, khẩu súng trên mua với giá 2 triệu đồng. Đối tượng cùng tang vật nhanh chóng được đưa về cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra, mở rộng



