Giảm án cho anh chồng chém em dâu

Thứ Năm, 29/05/2014, 14:46
Ngày 29/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt từ 12 năm xuống còn 10 năm tù bị cáo Diêu Thành Mõn (54 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 30/5/2013, sau khi nhậu xong, Mõn tới nhà em ruột ở cách nhà 30 mét chơi. Tại đây, trong lúc đùa giỡn với các cháu của mình, Mõn vô tình làm cháu Thịnh (con người em trai) té xuống nền nhà và khóc.

Nóng ruột con, lúc này chị Ông Thị Xuân (em dâu Mõn) lên cự cãi và đuổi Mõn về nhà. Mõn không về mà tiếp tục ngồi giỡn với cháu Thịnh và nói “cháu tao tao giỡn, có quyền gì mà cấm” nên giữa Mõn và em dâu tiếp tục cự cãi với nhau.

Lời qua tiếng lại, Mõn tức giận về nhà lấy dao đi qua nhà em. Khi thấy chị Xuân đang ngồi giặt đồ, Mõn từ phía sau chém tới tấp vào chị Xuân 3 nhát. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, lúc này anh Diêu Văn Lộc (erm ruột Mõn) đang lợp nhà ở gần đó chạy đến can ngăn Mõn mới đi về nhà. Ngay sau đó, chị Xuân được đưa đến bệnh cấp cứu. Theo kết quả giám định, chị Xuân bị thương tật 31%.

Tại tòa, Mõn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng giữa bị cáo và nạn đã có mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại với nhau từ trước. Hôm xảy ra vụ án, bị cáo bức xúc chị Xuân đã có những lời lẽ xúc phạm bị cáo nên đã gây án.

Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, sau khi phạm tội đã thật thà khai báo, ăn năn hối cãi, người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo một phần hình phạt như đã nêu trên

A.Huy
.
.
.