Giả danh cảnh sát cướp tài sản người đi đường

Thứ Hai, 12/07/2021, 18:28
Thủ đoạn của kẻ cướp là giả danh Cảnh sát hình sự (CSHS) khống chế người đi đường đưa đến đoạn đường vắng ra tay cướp tài sản.

 

Ngày 12/7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ hình sự  Nguyễn Hùng Cường (1995) và Nguyễn Minh Danh (SN 1994; cùng ngụ xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên) về hành vi “cướp tài sản”.

Khoảng 18h ngày 12/6/2021, anh Huỳnh Văn Rồng (SN 2000) điều khiển xe mô tô chở theo anh Phạm Trọng Ửng (SN 2000; cùng quê Hậu Giang) đi trên đường ĐT 747B.

Khi đến gần cây xăng Hạnh Nguyên thuộc phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên), cả hai dừng lại mua đồ ăn thì có 2 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy áp sát. Một tên tự xưng là CSHS chỉ tay vào mặt anh Rồng lệnh “Mày mua bán xì ke phải không, theo tao về phường gấp”.

Hai đối tượng Cường và Danh.

Sau đó, hai đối tượng khống chế đưa Rồng và Ửng đến đoạn đường vắng thì dừng xe, yêu cầu kiểm tra người, giấy tờ và chiếm đoạt của Rồng và Ửng gồm 2 ĐTDĐ, 4,8 triệu đồng đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau gần 1 tháng truy xét, Đội CSHS, Công an thị xã Tân Uyên đã bắt giữ được Cường và Danh. Cả 2 thừa nhận đã giả danh CSHS để cướp tài sản của anh Rồng và anh Ửng.

Ngoài ra, hai đối tượng còn khai thực hiện một vụ cướp giả danh CSHS tương tự vào ngày 10/5/2021 trên địa bàn xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan điều tra còn phát hiện Danh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cường có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017.

 

P.Tuyền
.
.
.