Gây rối tại Trung tâm y tế, quay clip vu khống Công an

Chủ Nhật, 17/05/2020, 10:31
Sáng 17/5, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lí các đối tượng gây rối tại Trung tâm Y tế huyện này, để nhằm giải vây cho một bị can đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án xảy ra trên địa bàn, trước đó.

Trong quá trình bị tạm giam, bị can Hà Minh Chí (SN 1990, khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) khai báo bị mệt do viêm phổi và nhức đầu. Khoảng 15h ngày 11/5, Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Tri Tôn đã trích xuất, đưa bị can Chí đến Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn để khám bệnh. 

Tại đây, các bác sĩ kết luận, Chí bị tăng huyết áp vô căn (nguyên phát), hạ canxi và cho về cơ sở giam giữ tự uống theo điều trị theo đơn của bệnh viện.

Hà Minh Chí tại cơ quan Công an.

Trong lúc Chí đang được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, gia đình và người thân của bị can kéo đến la lối, chửi bới gây mất trật tự tại khu vực khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn. 

Đáng lên án, một số đối tượng la hét “Công an đánh người bà con ơi…” rồi dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng xã hội (Facebook), sai lệch bản chất vụ việc. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tri Tôn nhanh chóng có mặt, giải quyết vụ việc, cưỡng chế các đối tượng gây rối đưa về trụ sở lập hồ sơ vi phạm hành chính.

Hà Minh Chí là đối tượng bị Công an huyện Tri Tôn khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án “Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản” xảy ra khuya 15/3 tại quán ốc 19 (khóm 5, thị trấn Tri Tôn).

Như Báo CAND đã thông tin, khuya 15/3, Chí nhậu cùng Vi Hoài Bảo và vợ chồng Phan Văn Đức Nhỏ, Thị Nhọ tại quán ốc 19. Đang nhậu, Chí nói thích Nhọ (vợ của Nhỏ), còn Nhỏ lại nói muốn đổi vợ với Chí, từ đó dẫn đến cự cãi. Đỉnh điểm, 2 bên xô xát, Chí dùng dao, gạch phá cửa quán xông vào chém, gây thương tích cho 3 người. 

Nghiêm trọng hơn, Chí được xác định đã gọi thêm 4 đối tượng khác (có mẹ và em ruột của Chí), trong đó có 2 đối tượng cầm dao đến quán ốc để tấn công các nạn nhân. Một nạn nhân sau khi bị nhóm của Chí tấn công gây thương tích được đưa đi bệnh viện băng bó vết thương, trên đường về, nhóm của Chí tiếp tục rượt chém.

Sau khi gây án, Chí bỏ trốn lên tỉnh Bình Dương cho đến khi bị bắt.


Trần Lĩnh
.
.
.