Tưới xăng đốt vợ “hờ” vì mâu thuẫn tình ái

Thứ Sáu, 12/08/2016, 12:42
Do mâu thuẫn trong tình ái, đối tượng đã tưới xăng và dùng bật lửa đốt chị Hiền. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến chị Hiền và Rồi bị thương tích nặng...

Sáng 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ cháy tại quán cà phê Điểm Hẹn, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) khiến chị Lương Thị Hiền (28 tuổi, quê quán Nghệ An) và Nguyễn Xuân Rồi (31 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) bị bỏng nặng, đã xác định nghi can chính là Rồi. 

Theo kết quả điều tra: Lúc 0h ngày 10-8, tại quán cà phê Điểm hẹn (phường Đông Hòa), do mâu thuẫn trong tình ái, đối tượng đã tưới xăng và dùng bật lửa đốt chị Hiền. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến chị Hiền và Rồi bị thương tích nặng. 

Người dân xung quanh đã đưa chị Hiền và Rồi đến một bệnh viện trên địa bàn cấp cứu. Sau đó, chị Hiền tiếp tục đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị. 

Được biết, chị Hiền và Rồi sống chung với nhau như vợ chồng từ tháng 5-2015 đến nay và cả hai không đăng ký kết hôn.

C.Bình
.
.
.