Đề nghị truy tố 19 bị can vụ mang quan tài đi đòi nợ thuê

Thứ Bảy, 30/06/2018, 09:44
Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã hoàn tất hồ sơ, kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 19 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 19-4, đối tượng Phạm Hồng Giang (29 tuổi) trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Hà Giang cùng đồng bọn tụ tập đến đòi nợ thuê trước cổng nhà ông Vũ Văn Đỉnh, trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang. 

Tại đây, các đối tượng mang quan tài, bức trướng, vòng hoa và phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới gây mất trật tự công cộng và cản trở giao thông trên quốc lộ 2, gây bức xúc dư luận xã hội. 

Cơ quan Công an đã bắt tạm giam Phạm Hồng Giang để điều tra, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 18 đối tượng còn lại là: Đỗ Văn Dương, Phạm Quốc Hoàn (cùng trú tại thành phố Hà Giang), Đào Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Văn Hùng (cùng trú tại huyện Bắc Quang), Phạm Nam Hải (trú tại huyện Vị Xuyên), Hoàng Quang Sơn, Hoàng Văn Tý, Trịnh Minh Quân, Lộc Thái Sơn, Triệu Văn Trấn, Vi Văn Đạt, Nguyễn Tiến Đạt, Sằm Văn Thủy, Mông Văn Biển, Nhạc Văn Đăng, Lý Phương Long, Hoàng Văn Xuyên (cùng trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Quá trình điều tra, Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định xử lý hành chính 4 đối tượng khác cùng trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái liên quan đến vụ án. 

Kỳ Phương
.
.
.