Đánh giá tổng quan dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)

Thứ Ba, 26/11/2013, 09:26
“Đánh giá tổng quan dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi)” là chủ đề của Diễn đàn đối thoại chính sách, pháp luật lần thứ hai năm 2013, diễn ra sáng 25/11, tại Hà Nội.

Diễn đàn được Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Việt Nam và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”. Đây là sự kiện quan trọng thu hút sự tham gia của đại diện Chính phủ Việt Nam và các đối tác tham gia thảo luận về những ưu tiên chủ chốt trong chương trình cải cách luật pháp và tư pháp ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên khẳng định quan điểm chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam trong quá trình soạn thảo dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) là tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác; quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan; lợi ích của gia đình, của Nhà nước và xã hội. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân và gia đình; bảo đảm những kinh nghiệm được tiếp thu phải phù hợp với đặc điểm văn hóa, pháp lý và điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay của Việt Nam, sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình nước ta với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã nghe Bộ Tư pháp đánh giá tổng quan về mục tiêu, quan điểm xây dựng và nội dung Dự án Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (sửa đổi) dưới góc độ quyền con người; đại diện Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày về vấn đề lồng ghép giới và bình đẳng giới trong dự án luật; đại diện Viện Nghiên cứu phát triển xã hội giới thiệu dự án luật dưới góc nhìn từ một tổ chức phi chính phủ.

Theo chương trình, ngày 26/11, dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Dự kiến sau kỳ họp này, trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

PV
.
.
.