Ham chơi, 3 học sinh lớp 8 bỏ học, rủ nhau đi trộm cắp

Thứ Bảy, 09/01/2021, 12:04
Chỉ vì ham chơi, 3 học sinh lớp 8 đã bỏ học rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm học sinh này đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú yên, tổng tài sản trộm cắp lên đến hàng trăm triệu đồng.


Ngày 9/1, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Tài (SN 2005), Trương Duy Mạnh (SN 2006) và Nguyễn Đình Duy Cường (SN 2006), cùng trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra, làm rõ về hành vị “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, trong 3 học sinh này thì Nguyễn Văn Tài và Trương Duy Mạnh đang học lớp 8 thì bỏ học, còn Cường đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS tại huyện Ea H’leo.

Công an TP Buôn Ma Thuột dẫn giải các em học sinh về trụ sở để làm việc

Trước khi bỏ học, Tài từng đi học tại Trường THCS, THPT Đông Du (đóng chân trên địa bàn phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). 

Trong quá trình theo học tại đây, Tài phát hiện trong trường có nhiều tài sản có giá trị nên đã cùng với Mạnh và Cường bàn cách đột nhập vào trường trộm cắp tài sản.

Đêm 28/12/2020, cả 3 từ huyện Ea H’leo bắt xe lên TP Buôn Ma Thuột, sau đó tìm cách đột nhập vào Trường Đông Du lấy cắp 7 chiếc laptop, 1 cây đang guitar, 1 đôi dày, 3 ba lô học sinh cùng số tiền 450 triệu đồng. Sau khi lấy cắp được số tài sản trên, cả 3 đã tìm nơi tiêu thụ rồi chia tiền nhau tiêu xài.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột còn xác định, nhóm học sinh này còn đột nhập vào chị họ của Cường (trú tại huyện Ea H’leo) lấy cắp số tiền 2 triệu đồng, đột nhập vào một cửa hàng ở TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên lấy cắp 16 chiếc đồng hồ đeo tay, 3 chiếc xe đạp cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Cơ quan điều tra dang làm việc với nhóm học sinh trộm cắp tài sản

Theo Trung tá Lê Trọng Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, thời gian gần đây, tình trạng học sinh đua đòi ăn chơi, lang thang bỏ học rồi thực hiện các hành vi phạm tội ngày càng gia tăng. 

“Đây là nhóm trộm tuổi còn nhỏ nhưng đã có hành vi tổ chức trộm cắp tài sản rất chuyên nghiệp, tinh vi. Qua làm việc, một phần lỗi là do các cháu thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình. Qua đây, khuyến cáo đến các bậc phụ huynh, nhà trường cần quan tâm giáo dục, quản lý giám sát con em mình chặt chẽ hơn, khi thấy bất thường thì cần báo ngay cơ quan chức năng để có hướng giải quyết”, Trung tá Anh khuyến cáo.


Văn Thành
.
.
.