Đâm người trọng thương từ việc nhắc nhở phòng dịch

Thứ Ba, 06/07/2021, 09:52
Nhắc nhở người khác giữ khoảng cách phòng dịch COVID-19 nhưng bị phản ứng, xúc phạm, nam thanh niên bực tức đâm người trọng thương…


Ngày 6/7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1985, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Ngọc Hoan và Nguyễn Trọng Tuân (SN 1991, quê Nghệ An) ở chung dãy trọ ở phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên), một trong những ổ dịch tại Bình Dương bị phong tỏa để phòng chống COVID-19 lây lan.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoan.

Do Tuân thường tụ tập đông người ở dãy trọ nên Hoan nhắc nhở là đang trong đợt giãn cách xã hội cần giữ khoảng cách để phòng dịch. Tuân không nghe mà còn cự cãi, chửi Hoan với lời lẽ thô tục. Hoan bực tức định lao vào đánh Tuân nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 20h ngày 3/7, Hoan ngồi uống bia một mình tại phòng trọ thì thấy Tuân đi qua đi lại trước phòng mình. Cho rằng Tuân khiêu khích mình, Hoan nóng giận cầm cây kéo đâm 1 nhát vào ngực của Tuân.

Ngay sau đó, Tuân được người cùng dãy trọ đưa đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, còn Hoan ra đầu thú tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 phường Tân Phước Khánh.

 

P.Tuyền
.
.
.