Con nghiện đói thuốc đập tủ kính cướp tiệm vàng

Thứ Hai, 30/03/2015, 14:32
Bản án phúc thẩm TAND TP HCM xét xử ngày hôm nay 30/3 đã tuyên phạt Trần Khả Lâm (39 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo nội dung vụ án, Trần Khả Lâm là người nghiện ma túy nặng. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Lâm nảy sinh ý định cướp tiền vàng quanh chợ Thiếc, quận 11.

Bị cáo Lâm sau phiên xử.

Khoảng 15h ngày 2/7/2014, Lâm đón xe buýt đi từ An Sương, quận 12 đến quận 11, sau đó đi bộ đến chợ Thiếc tìm tiệm vàng sơ hở để chiếm đoạt.

Khi đi ngang qua tiệm vàng Ngọc Thạch tại kios số 2, đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thấy vắng khách nên Lâm cầm cục bê tông mang theo đập mạnh vào tủ kính trưng bày vàng của cửa hàng.

Cú đập mạnh làm tủ kính bị vỡ, Lâm nhanh chóng dùng tay gom được 6 sợi dây chuyền vàng (trị giá 18,7 triệu đồng) rồi bỏ chạy. Phát hiện tiệm vàng bị cướp, ông Lưu Quân Điền (em của chủ tiệm vàng) liền tri hô và chạy bộ đuổi theo.

Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Lâm bị bắt giữ ngay tại chỗ cùng tang vật. 

H.Anh
.
.
.