Liên quan đến sai phạm tại VDB Minh Hải (Cà Mau):

Tạm giam một phó giám đốc ngân hàng đang tại ngoại

Thứ Tư, 07/01/2015, 11:18
Sáng 6/1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển từ biện pháp cho tại ngoại sang tạm giam đối với ông Vũ Văn Hoan - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”. Trước đó, ông Hoan bị khởi tố và được cho tại ngoại hành vi trên.

Như vậy, liên quan đến vụ án này, tính từ khi khởi tố vụ án (tháng 3/2014) đến nay đã có 6 người từng là cán bộ VDB Minh Hải bị khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, trong đó, các ông Trịnh Tuấn Mẫn - nguyên Giám đốc, cùng 3 cán bộ thuộc quyền gồm: Huỳnh Quang Xuân, Trần Kỳ Oanh và Vũ Văn Hoan bị áp dụng biện pháp “tạm giam”; hai bị can Phan Văn Toàn và Phan Thành Hải được “tại ngoại”.

Liên quan đến hành vi lừa đảo đối với VDB Minh Hải, đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam: Trần Tấn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu Việt Hải; Đặng Thị Ngợi - Giám đốc Xí nghiệp Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Ngọc Sinh và Phan Minh Nhật - Phó giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu.

Bình Huyền
.
.
.