Chủ tịch Hội Luật gia quận 12 sử dụng bằng giả

Thứ Ba, 19/11/2013, 09:46
Là Phó Chủ tịch Hội Luật gia quận 12 (TP HCM) từ năm 2009, hiện đang là đương kim Chủ tịch Hội Luật gia của quận 12, lãnh đạo gần 100 hội viên Hội Luật gia của quận, thế nhưng ông Hồ Văn Quyên lại sử dụng bằng đại học giả.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều luật gia dưới quyền của ông Quyên tỏ ra không bất ngờ khi biết tin ông Quyên sử dụng bằng đại học giả. Bởi đã từ lâu, nhiều ý kiến của các hội viên nơi đây cho rằng vị Chủ tịch hội không có kiến thức về pháp luật (ông Quyên không có bằng cử nhân Luật), điều hành hoạt động của hội "không giống ai", không có năng lực lãnh đạo hội… Tuy nhiên ông Quyên vẫn được một số vị lãnh đạo ở quận 12 "tín nhiệm"! Quá bức xúc, nên rất nhiều hội viên thuộc Hội Luật gia quận 12 đã bỏ sinh hoạt.

Trong đợt kiểm tra hồ sơ kết nạp hội viên vừa qua, Ban Kiểm tra Hội Luật gia quận 12 phát hiện nghi vấn về bằng tốt nghiệp đại học mang số hiệu 62785, loại hình đào tạo tại chức, ngành Quản trị kinh doanh của ông Hồ Văn Quyên (sinh 1/1/1956) do Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cấp ngày 25/9/1992 là giả nên đã gửi Công văn đề nghị trường xác định tính hợp pháp bằng đại học nói trên của ông Quyên.

Ngày 29/10/2013, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 1367/ĐHKT trả lời Hội Luật gia quận 12: "Sau khi kiểm tra hồ sơ gốc, đối chiếu với bản sao kèm theo, chúng tôi xác nhận: ông Hồ Văn Quyên sinh 1/1/1956 quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam - Đà Nẵng không có tên trong danh sách cấp bằng của Phòng Quản lý đào tạo tại chức. Chúng tôi đề nghị quý cơ quan phối hợp với cơ quan Công an để truy tìm và xử lý trường hợp làm và sử dụng bằng giả theo pháp luật".

Trước đó, năm 1983 khi đang công tác tại Trung đoàn Hải quân 145 Côn Đảo, do bắn súng bừa bãi trên đảo ông Quyên đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo toàn Đảng bộ Trung đoàn.

Sau khi chuyển ngành về công tác tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, do vi phạm điều lệ Đảng, sa sút về tư tưởng và bỏ sinh hoạt Đảng kéo dài nên ông Quyên đã bị kỷ luật khai trừ Đảng vào năm 1986

Hà Nam
.
.
.