Chế tạo quả nổ, tàng trữ vũ khí để… phòng thân

Thứ Ba, 11/05/2021, 14:19
Với ý định  phòng thân, nam thanh niên đã thuê căn hộ, mua súng, đạn, quả nổ rồi rủ thêm bạn cùng chế tạo quả nổ lớn hơn.


Ngày 11/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Chí (SN 1987, ngụ TP Thủ Đức) 3 năm tù và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1990, ngụ Bình Thuận) 2 năm cùng về tội “chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Thanh Bình (SN 1995, ngụ TP Thủ Đức) 1 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Các bị cao sau phiên xử.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, Tuấn và Bình có tình tiết tăng nặng tái phạm. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, bị cáo Chí có nhân thân rất xấu và chủ mưu nên phải xử phạt thật nghiêm.

Theo cáo trạng, tối 18/4/2020, cơ quan Công an nhận được tin báo của quần chúng về vụ nổ tại  xảy ra ở căn hộ số 10, block B chung cư Gateway, Xa lộ Hà Nội, địa phận quận 9 (nay là TP Thủ Đức)

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ 13 quả nổ tự tạo và nhiều đoạn ống nước. Theo kết quả giám định, 13 quả nổ tự tạo thu giữ tại căn hộ này có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Qua trích xuất camera và lời khai của bảo vệ, cơ quan chức năng xác định từ căn hộ trên, có 2 thanh niên đi ra, trong đó có 1 người bị thương ở tay.

Đến trưa 22/4/2020, trước cửa một căn nhà trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Công an bắt quả tang Nguyễn Minh Chí đang chạy ôtô chở vợ, Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Thanh Bình. Công an thu giữ được một khẩu súng bằng kim loại, hộp tiếp đạn có 7 viên đạn và 1 túi ni long bên trong có 13 viên đạn, 3 quả nổ tự tạo. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ của Chí, Tuấn và Bình nhiều gói ma tuý tổng hợp.

Theo kết quả giám định, khẩu súng mà Công an thu giữ là súng K54, đạn và 3 quả nổ là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Chí khai nhận, Chí và Tuấn gặp và quen biết nhau tại một cửa hàng ĐTDĐ gần Đại học quốc gia (TP Dĩ An, Bình Dương). Sau đó, Chí nhờ Tuấn thuê xe ôtô giá 15 triệu đồng/tháng để đi lại, đồng thời thuê căn hộ tại chung cư Gateway để ở và sử dụng ma túy. Ngày 15/4/2020, Chí và Tuấn cùng nhau đi mua 24 quả nổ tự tạo với giá 150.000 đồng một quả đem về căn hộ. Do muốn chế tạo những quả nổ trên có kích thước lớn hơn nên Chí đã nhờ Tuấn phụ giúp.

Đến ngày 17/4/2020, cả hai đã chế tạo được 4 quả nổ. Bình đến chơi và biết vụ việc nhưng không nói gì. Chí và Tuấn đã mang quả nổ đi thử nghiệm tại khu vực Hồ Đá (TP Thuận An, Bình Dương), kích nổ thành công 1 quả.

Ngày hôm sau, Chí và Tuấn tiếp tục chế tạo quả nổ dù đã được Bình can và đã gây ra vụ nổ tại chung cư Gateway như đã nêu.

Để trốn tránh, Chí đã dùng xe chở vợ cùng Tuấn, Bình đi khu du lịch Bình Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, cả nhóm bị bắt quả tang cùng súng, đạn, quả nổ kèm ma túy.

Ngoài vụ việc trên, các bị cáo Chí, Tuấn và Bình còn đang bị điều tra xử lý trong vụ án vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy khác.

Bùi Phan
.
.
.