Lừa bán hàng qua mạng, nhóm thanh niên lãnh 156 tháng tù

Thứ Tư, 18/03/2015, 18:59
Bản án sơ thẩm TAND TP HCM xét xử ngày 18/3 đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Đại (26 tuổi) 30 tháng tù, Võ Trí Toàn (26 tuổi) Trần Văn Hoàng, mỗi bị cáo 2 năm tù và Lê Công Đạt (22 tuổi) 18 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Phương cùng Lê Công Đạt, Võ Trí Toàn, Nguyễn Minh Đại và Trần Văn Hoàng là bạn bè cùng quê ở Quảng Ngãi vào TP HCM thuê nhà ở chung ở quận Gò Vấp.

Trong thời gian ở chung, mặc dù không có hàng hóa, sản phẩm gì nhưng Phương và nhóm bạn đã sử dụng máy tính cá nhân lên mạng vào các trang web có sẵn như muaban.com.vn, rongbay.vn, raovat.com… đăng tin rao bán các loại hàng hóa điện tử như máy tính bảng, điện thoại di động kèm theo số điện thoại di động nhằm lừa khách hàng chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng để chiếm đoạt.

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 12/2012, Phương cùng đồng bọn đã lừa được 20 người chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, trước đó Phương còn 1 mình thực hiện lừa được 19 người khác, chiếm đoạt 74 triệu đồng.

H.Anh
.
.
.