Cảnh giác với tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em
Theo số liệu thống kê của Công an huyện Cư Jút, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 8 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 2 vụ hiếp dâm trẻ em, 6 vụ giao cấu trẻ em. Điều đáng lên án là hầu hết các nạn nhân đều còn rất nhỏ tuổi, có trường hợp chỉ mới 8 tuổi.
Thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục trẻ em hầu hết là những người quen, người thân trong gia đình, thậm chí có trường hợp là bố đẻ, bố dượng của nạn nhân, có trường hợp do nhận thức còn hạn chế đã yêu và quan hệ tình dục với trẻ em mà không biết mình phạm tội…
Những vụ án trên cho thấy thực trạng đáng báo động về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên. Do tác động của phim ảnh, của môi trường xung quanh, do thiếu kiềm chế và trên hết là thiếu rèn luyện đạo đức, lối sống đã ít nhiều ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục làm tha hóa một bộ phận giới trẻ và người lao động, tệ nạn rượu chè say xỉn cũng là điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em...
![]() |
| Lực lượng công an phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho người dân. |
Đơn cử như chiều ngày 27/4, trong lúc đang ngồi uống rượu tại nhà anh Hà Văn Cường ở xã Cư Knia, huyện Cư Jút thì có chị Hà Thị H ( là người hàng xóm với anh Cường) qua nhờ anh Cường qua coi nhà dùm vì chị phải đi làm, cháu Phạm Thị L (SN 2005, con gái của chị H) do buổi trưa có uống bia, nên cháu say đang ngủ. Nghe vậy và thấy mẹ của cháu L cũng đã đi làm nên Hứa Văn Bình (SN 1986), trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút liền chạy qua nhà cháu L. Thấy cháu L đang nằm ngủ một mình trên giường, Bình đã tới thực hiện hành vi đồi bại với cháu L. Nhận được đơn tố giác của gia đình cháu L và quá trình điều tra, xác minh, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hứa Văn Bình để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Một nguyên nhân nữa cũng hết sức quan trọng, đó là các đối tượng gây án thường lợi dụng điều kiện tự nhiên ở tỉnh Đắk Nông nhiều đồi núi, dân cư thưa thớt, bà con thường đi làm rẫy xa để con cái ở nhà một mình. Có trường hợp do nhận thức hạn chế và ảnh hưởng bởi những tập tục lạc hậu nên đã yêu và quan hệ tình dục với trẻ em mà không biết rằng minh đã phạm tội. Mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Đậu (SN 1990), trú tại thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút về hành vi giao cấu với trẻ em. Điều đáng buồn và đau lòng là chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà Đậu đã yêu một cháu gái mới 14 tuổi rồi đưa về làm vợ theo tục “bắt vợ” của người Mông mà không biết mình phạm tội.
Theo đó, vào khoảng đầu tháng 12/2013, Đậu trong một lần đi chơi tình cờ gặp cháu Sùng Thị C (SN 2000) là người cùng thôn. Sau buổi gặp ban đầu, giữa Đậu và C đã nảy sinh tình cảm với nhau và tình cảm giữa 2 người càng ngày càng lớn dần.
Đến đêm ngày 31/12/2013 sau một buổi nói chuyện tâm tình về tương lai của 2 đưa, Đậu đã thổ lộ tình yêu và cầu hôn C. Sau khi được C nhận lời làm vợ mình nên Đậu đã đưa C về nhà mình làm vợ như tục “bắt vợ” của người Mông. Đối tượng Hoàng Văn Đậu cho biết thêm “bị can cứ nghĩ là mình và C là trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau và được C đồng ý làm vợ thế là bị can dẫn C về nhà sống như vợ chống. Sau này bị bố mẹ C tố cáo với Công an và bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giao cấu với trẻ em, bị can mới biết mình phạm tội tầy đình. Bị can ân hận lắm”.
Ngay sau khi nhận được đơn thư tố giác cuả gia đình bị hại, quá trình điều tra, xác minh, ngày 27/3/2014 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Đậu để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.
Trong các loại hình xâm hại trẻ em thì tình trạng xâm hại tình dục nổi lên bởi tính chất phức tạp và mức độ tổn hại nặng nề, ảnh hưởng lâu dài về sau. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng phức tạp như vậy, một phần có thể do mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động trực tiếp đến đời sống của từng gia đình, mỗi cá nhân và những nhu cầu hưởng thụ, trong đó có nhu cầu hưởng thụ ích kỷ, hẹp hòi hay hủ hóa, biến chất…. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do một số bậc làm cha, làm mẹ còn thiếu hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về quyền trẻ em nói riêng; thiếu kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Do thiếu hiểu biết và thiếu sự quan tâm của phụ huynh mà một số trẻ em bị xâm hại tình dục nhiều lần trong một thời gian dài nhưng không được phát hiện, tố giác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Xâm hại tình dục trẻ em gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất cũng như vấn đề tâm, sinh lý của trẻ. Các em bị xâm hại có thể mang thai ngoài ý muốn, thậm chí mất khả năng sinh sản do quá trình nạo, hút thai… Về tinh thần, trẻ dễ mặc cảm, tự ti, nhiều em do quan điểm “không còn gì để mất” nên bắt đầu sống buông thả để lại hậu quả lâu dài cho tương lai của các em. Đa phần trẻ bị xâm hại tình dục là các em ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ lo mưu sinh không có thời gian quan tâm đến con cái để mặc cho các em không ai chăm sóc, để trẻ ở nhà một mình, thậm chí có em bỏ nhà đi lang thang kiếm sống dẫn đến nhiều em không biết cách bảo vệ mình dễ dàng trở thành nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
Kẻ gây tội sẽ phải bị pháp luật trừng trị, nhưng liệu rồi những vết thương nơi tâm hồn non nớt của những bé gái có lành được không, hay các em phải mang nỗi ánh ảnh này đến mãi về sau? Để những câu chuyện như trên không còn tiếp diễn, cần phải có sự chung tay của toàn xã hội, nhất là gia đình và nhà trường cần giáo dục ý thức tự bảo vệ mình cho các bé gái trước loại tội phạm XHTD; đồng thời phải hướng thế hệ trẻ có một lối sống lành mạnh, tránh xa những văn hóa phẩm đồi trụy không phù hợp chuẩn mực đạo đức con người. Bên cạnh đó cần xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ một cách hoàn chỉnh từ tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, phát hiện sớm,… đến hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý. Tạo sự gắn kết giữa các ban ngành để nâng cao hiệu quả của việc can thiệp, trợ giúp trẻ bị xâm hại tình dục. Tuyên truyền cho các gia đình về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc con cái; khi chẳng may trẻ bị xâm hại thì nên đưa trẻ đi giám định càng sớm càng tốt để có chứng cứ truy tố đối tượng vi phạm.
![]() |
| Đối tượng Trần Ngọc Nuôi giao cấu với con riêng của vợ để trả thù. |
![]() |
| Đối tượng Hoàng Văn Đậu bị bắt tạm giam vì “yêu” trẻ em. |



