Cảnh giác với nạn trộm đêm
Bà Ảnh phân trần: “Cứ nghĩ, trộm chỉ ăn cắp của nhà giàu, chứ nhà tui nghèo, nó vào làm chi. Mấy bữa trước, nhà bị mất chó, nhưng mình đâu nghĩ sẽ bị như vầy, nên đâu có cảnh giác. Để có xe cho thằng con trai đi làm, gia đình tôi phải tích góp khoảng 5 năm mới mua được. Thằng nhỏ nó quý chiếc xe này lắm, nó xài xe rất kỹ, không để trầy xước”.
Cùng lâm vào cảnh tương tự, ngày 27/4, ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1956, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) đến Công an huyện Tân Châu trình báo đã bị mất xe máy BKS 70G1-043.79. Gia đình ông Đức làm nghề mua bán cây giống, nhịn ăn, nhịn mặc để dành đến 3 năm trời cha con ông mới mua được chiếc xe. Thế mà, hôm đến điểm bán mới ở ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, chưa bán được đồng nào đã bị mất chiếc xe. Ông Đức kể: “Xe cây ở miền Tây về lúc 23h, xuống cây xong là 2 giờ sáng. Mệt quá, 2 cha con lên võng ngủ, xe để gần đó, con trai tôi còn nhắc: Cha ơi còn chìa khóa xe. Tôi đưa tay lên rút chìa khóa bỏ vào túi. Đến 5h sáng thức dậy thì phát hiện xe bị mất. Qua 3 năm tích góp mà tiêu chỉ 1 giờ. Từ bữa mất xe, cuộc sống của tui gặp nhiều khó khăn, vì ở đây xa tiệm, xa quán, mỗi lần muốn đi mua chút gì đó cũng không được, phải gửi người ta mua giùm. Hơn nửa tháng nay, tôi cũng không về nhà được”.
|
|
Hiện trường một vụ trộm đêm tại Tây Ninh. |
Còn anh Lê Mỹ Quới (SN 1978, ngụ xã Tân Bình, TP Tây Ninh), giữ rẫy thuê tại ấp Hội Thành (xã Tân Hội, huyện Tân Châu). Anh điều khiển xe máy BKS 70B1-377.41 vào dựng gần chòi giữ rẫy, không rút chìa khóa. Sau đó, anh đi lôi dây tưới, khoảng 10 phút sau quay lại thì phát hiện chiếc xe đã bị trộm mất. Chiếc xe trên được vợ chồng anh mua trả góp đến nay vẫn chưa trả xong nợ. Mất xe, mà nợ thì vẫn còn.
Theo Phòng CSĐT Công an Tây Ninh: Những người bị mất trộm tài sản đều có hoàn cảnh khó khăn. Chiếc xe đối với họ vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là vốn liếng, của cải của gia đình, họ phải lao động vất vả, tích góp trong một thời gian dài mới mua được. Thế nhưng, chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, thành quả lao động bao năm đã bị kẻ trộm lấy mất. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 250 vụ trộm cắp tài sản, trong đó, nhiều nhất là trộm nóng, chiếm gần 50%, thứ hai là trộm đột nhập, chiếm khoảng 30%, còn lại là các loại trộm khác
