Bức xúc vì bỏ tiền thật mua phải dịch vụ rởm
>> Bệnh nhân thiệt vì Bệnh viện Bưu điện tiết kiệm chi phí!
>> Ai “sống khỏe” từ những hồ sơ bệnh án ảo tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện?
Dù không công nhận sai phạm về việc dùng KTV đọc kết quả xét nghiệm Paps nhưng từ ngày 16/9 tới nay, GĐ BV ĐKBĐ TP Hồ Chí Minh đã ký và ban hành “Bảng giá viện phí xét nghiệm Papsmear” với mức thu phí mới: 100.000đ - áp dụng cho bệnh nhân diện dịch vụ; 20.000đ (diện BHYT); 60.000đ (bệnh nhân trong ngành), 80.000đ (bệnh nhân ngoài ngành); nếu áp dụng kỹ thuật “xét nghiệm tế bào học bong cổ tử cung âm đạo” (sử dụng que Cytobrush Papsmear) phí dịch vụ tương đương với từng loại hình bệnh nhân lần lượt là: 150.000đ, 20.000đ, 100.000đ và 130.000đ. Theo lời 1 nhân viên ngành Bưu điện, trước đây dịch vụ này phải đóng 40.000đ. Lý do BV đưa ra giá tăng hơn nhiều so với trước như trên vì cho biết phải gửi mẫu xét nghiệm sang BV ĐHYD nhờ làm hộ.
Sau những phản ánh trên Báo CAND liên quan tới việc Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (BV ĐKBĐ) TP Hồ Chí Minh dùng kỹ thuật viên (KTV) để đọc, ký tên thay bác sĩ trên kết quả xét nghiệm Papsmear (Paps) - Tầm soát sớm bệnh ung thư cổ tử cung (CTC) cho bệnh nhân, trong những ngày gần đây, CQĐD Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh nhận được khá nhiều thư từ bạn đọc, đa số là nhân viên ngành Bưu điện, tỏ ý kiến đồng tình với những thông tin phản ánh trên Báo CAND và cũng cung cấp thêm những chứng cứ. Trong đó, nhiều ý kiến muốn thông qua Báo CAND, kiến nghị lên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đề nghị truy trách nhiệm với cá nhân, tập thể liên quan tới việc làm sai qui chế trên, có bạn đọc còn yêu cầu phía BV Bưu điện TP Hồ Chí Minh phải bồi thường cho bệnh nhân với lý do họ đã trả “tiền thật” cho BV, nhưng lại được cung cấp dịch vụ rởm.
Trình bày với PV Báo CAND, chị T.H. (ngụ tại Biên Hòa - Đồng Nai) cho biết, với tư cách là một CB CNV ngành Bưu điện công tác lâu năm, thậm chí đã có thời gian làm việc tại BV ĐKBĐ TP Hồ Chí Minh, bản thân chị được khám phụ khoa trong đó có kỹ thuật Paps tại BV này nhiều năm theo chương trình khám định kỳ, phát biểu:
![]() |
|
BV Đa khoa Bưu điện tại TP Hồ Chí Minh (cơ sở 1). |
Vào tháng 8/2013, khi một nữ nhân viên Bưu điện tỉnh Ninh Thuận có kết quả mắc bệnh ung thư CTC do phát hiện muộn, các nhân viên nữ trong ngành đều vô cùng bức xúc. Bức xúc vì bản thân tôi đã được trang bị kiến thức chuyên môn để hiểu tầm quan trọng của việc xét nghiệm Paps với phụ nữ nên tôi đều đặn làm xét nghiệm này. Vẫn biết BV không có BS giải phẫu bệnh (GPB), thuê bộ môn GPB Trường ĐHYD TP Hồ Chí Minh đọc kết quả nên chúng tôi rất yên tâm. Thế nhưng khi vụ việc trên “bùng nổ” chúng tôi mới phát hiện ra rằng, việc thuê BS BV ĐHYD đọc kết quả GPB đã bị BV ngưng từ năm 2010. “Là người trong ngành như chúng tôi mà còn bị lừa dối như vậy sao không “cay cú!”. Tôi thậm chí còn chăm chỉ làm xét nghiệm Paps tới 2 lần/năm. Hóa ra vừa mất thời gian, vừa mất tiền mà lại “hưởng” một dịch vụ rởm”.
Cũng theo chị T.H., tất cả nữ nhân viên trong ngành và cả nữ nhân viên BV ĐKBĐ, khi thực hiện làm xét nghiệm này đều phải trả tiền riêng, không được miễn phí do trong chương trình khám sức khỏe định kỳ không chi cho kỹ thuật này. Cũng trong 1 lần khi chị H. chứng kiến nhóm CBNV nữ thuộc Công ty CP vật tư Bưu điện TP Hồ Chí Minh tới làm xét nghiệm Paps nhưng kiên quyết yêu cầu khoa xét nghiệm phải gửi mẫu sang Khoa GPB - BV ĐHYD cho BS đọc và đồng ý trả tiền phí cao hơn (100.000đ/xét nghiệm) so với phí BV BĐ là 40.000đ/xét nghiệm. Chị H. cũng sang BV Từ Dũ tự làm xét nghiệm Paps. Lần kiểm tra tại BV Từ Dũ với chẩn đoán khác hẳn nhiều năm làm tại BV của ngành là “có sự tiến triển tiền tế bào gai”… và theo chỉ định của BS, chị phải uống thuốc, theo dõi trong 3 tháng liên tục. “Mất tiền mà nhận được kết quả không tin cậy, thậm chí là sai dẫn đến có thể “mất cơ hội sống” khi có kết quả mắc ung thư là điều không thể chấp nhận được”, chị H nói.
Trước đây, nữ nhân viên bưu điện được Tập đoàn BCVT chi trả tiền KCB định kỳ có hợp đồng với BV ĐKBĐ (không bao gồm kỹ thuật Paps), ai muốn làm thì trả tiền. Từ năm 2012, Công đoàn của các bưu điện cho “một gói” chăm sóc sức khỏe với nữ nhân viên ngành là 400.000đ gồm một số dịch vụ: răng hàm mặt, tai mũi họng, xét nghiệm máu, kỹ thuật Paps. Theo chị H, với dịch vụ Paps, BV thực hiện song song 2 loại phí: 100.000đ (đưa mẫu sang BV ĐHYD đọc hộ) và 40.000đ (KTV BV BĐ đọc). Nhưng việc này lại không công khai, vì nếu công khai mọi người cũng sẽ chọn dịch vụ 100.000đ để được BS đọc kết quả.
![]() |
|
Việc để KTV đọc kết quả GPB đã được đề đạt lên Giám đốc BV nhưng không được chú ý. |
Chị H.T.H.Y. (ngụ tại quận 5, TP Hồ Chí Minh) gửi tới Báo CAND nội dung: Chúng tôi xin cảm ơn quý báo đã đăng tải sự thật trên lên mặt báo, một việc làm sai trái với quy chế bệnh viện của Bộ Y tế. Chúng tôi xin hỏi việc BV ĐKBĐ sử dụng KTV thay bác sĩ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của một số người đã bị bệnh ung thư phát hiện muộn, lãnh đạo BV phải quan tâm thế nào đến những thiệt thòi của người bệnh trong ngành này; BV có phải bồi thường cho những người đã làm xét nghiệm Paps tại BV không? Và bồi thường bằng cách nào? Hay lại chỉ trả lại tiền đã thu khi làm xét nghiệm? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong việc làm trên? KTV hay Giám đốc BV ĐKBĐ? Chúng tôi đề nghị các cơ quan cần sớm làm sáng tỏ trách nhiệm và nghiêm trị để răn đe, không tái diễn tình trạng coi thường tính mạng người dân diễn ra như ở Trung tâm Y tế Hoài Đức,…
Một ý kiến khác xin trích dẫn: Ngay khi bài báo “Bệnh nhân bị thiệt vì bệnh viện tiết kiệm chi phí” đăng trên Báo CAND, chúng tôi vô cùng xúc động vì nỗi ấm ức lâu nay của mình được lên tiếng. Mừng vì sắp sửa chấm dứt được một việc làm sai qui chế BV lâu nay diễn ra quá lâu mà giám đốc BV không chịu sửa và tiếp thu…
Về phía cơ quan quản lý, mặc dù đã nhận được thông tin từ báo chí cũng như nhận được tài liệu theo yêu cầu do PV Báo CAND cung cấp, nhưng cho tới nay ngoài “lời hứa” sẽ tiến hành thanh tra vụ việc trên tại BV ĐKBĐ, chúng tôi chưa ghi nhận được động thái tích cực nào hơn từ phía Thanh tra Bộ Y tế - CQĐD tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/10, thông qua điện thoại, ông Bùi Đức Phong, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế chỉ nói: Các vấn đề liên quan tới BV này chúng tôi có nghe nói. Riêng việc BV để KTV đọc kết quả Paps thay BS, chúng tôi đang đợi BV giải trình, báo cáo. Được biết chỉ một bản giải trình từ BV này mà Thanh tra Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh đã “kiên nhẫn” đợi hơn 2 tuần nay?


