Bắt giữ nhiều đò máy khai thác cát trái phép trên sông Bồ

Thứ Năm, 19/12/2019, 16:40

Chiều 19-12, Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi trái phép vừa được lực lượng đơn vị phát hiện, bắt giữ.



Theo đó, vào lúc 3h sáng cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Quảng Điền đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Lê Tuấn Anh (SN 1985), Lê Văn Mẫn (SN 2004), Lê Văn Nễ (SN 1968) và Lê Văn Bích (SN 1998, đều trú tại thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) có hành vi sử dụng đò máy gắn máy móc để khai thác cát trái phép làm vật liệu xây dựng. 

Công an huyện Quảng Điền bắt quả tang các phương tiện khai thác cát sỏi trái phép trên sông Bồ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên 2 đò máy có 11,5m3 cát vừa được các đối tượng hút từ lòng sông nên tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và công cụ vi phạm.

Các phương tiện dùng vòi rồng để hút cát trái phép trên sông Bồ.

Công an huyện Quảng Điền cho biết, thời gian qua, tình trạng khai thác cát sỏi lòng sông trái phép diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường tổ chức khai thác trái phép vào buổi tối và sáng sớm nhằm trốn tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng. Để đấu tranh có hiệu quả với vấn nạn khai thác cát sỏi trái phép, Công an huyện Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hàng trăm lượt CBCS tuần tra, mật phục, chốt chặn để phát hiện các hành vi khai thác cát sỏi lòng sông trái phép, đồng thời tích cực tuyên truyền cho nhân dân tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.  


Anh Khoa
.
.
.