Bắt đối tượng truy nã từng có 4 tiền án

Thứ Hai, 14/06/2021, 20:09
Khoảng 2h, sáng 14/6, Cường bị Công an xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bắt giữ Diệp Huy Cường (SN 1984, trú tại khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) theo quyết định truy nã nguy hiểm toàn quốc về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h, ngày 9/10/2020, trong lúc Cường và em ruột Diệp Thanh Thảo cùng Nguyễn Cường Chí và một số người khác đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc khóm Trung An (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), Chí dùng tay đánh vào mặt Thảo một cái. Bênh vực em, Cường và Chí xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, được mọi người can ngăn, Cường và mọi người ra về. 

Đến khoảng 16h40’, cùng ngày, Chí được Phạm Thanh Nhân chở đến khu vực cầu Rạch Gòi Lớn 1 (thuộc phường Mỹ Thới) thì gặp Cường cùng 5 thanh niên khác đi trên 2 xe mô tô. 

Lúc này, Chí thấy Cường cầm vật giống súng bắn 2 phát về phía mình nhưng không trúng. Nhân điều khiển xe bỏ chạy thì tiếp tục bị Cường bắn thêm 4 phát nhưng không trúng. 

Đối tượng Cường.

Sau đó, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Cường là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và có hành vi sử dụng súng hoặc công cụ hỗ trợ trái phép.

Đến ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm toàn quốc đối với Diệp Huy Cường. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khi Cường vừa đến khu vực ấp Hòa Tân (xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang) thì bị lực lượng Công an xã bắt giữ. 

Sáng cùng ngày, Công an xã Hòa Bình Thạnh bàn giao đối tượng Cường cho Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Cường là đối tượng từng có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

T. Tầm - T. Lĩnh
.
.
.