Bắt giam vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sơn buôn lậu 1.800mét khối dầu DO trên vùng biển Thanh Hóa
Trong số này, Hoàng Kiếm Bình hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú, còn 4 bị can nêu trên bị bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
Được biết, sáng 17/12/2013, trên khu vực vùng biển, tỉnh Thanh Hoá, tàu An Bình 126 đã cập mạn để hút dầu từ tàu nước ngoài vào khoảng 1.800m3 dầu. Sau khi lấy được số dầu nêu trên, tầu An Bình 126 di chuyển về vùng biển Hoàng Thanh, tỉnh Thanh Hoá, để chuyển hàng sang các tàu nhỏ của Công ty An Bình đưa vào bờ. Khi tàu An Bình 126 đang bơm dầu sang tầu An Bình 01 thì bị các cơ quan chức năng bắt quả tang.
Tại thời điểm bắt quả tang hành vi bơm xăng dầu trái phép này, cơ quan chức năng xác định có trên một chục đối tượng gồm thuyền trưởng, thuỷ thủ... Bước đầu Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương khai nhận: trước đó, Sơn - Phương đã thông qua một người tên là A Lý ở Trung Quốc và thống nhất nhập lậu dầu với số lượng khoảng 2.600m3 dầu DO, đồng thời thỏa thuận giá cả và đặt cọc trước số tiền 26 tỉ đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm ngày 16 và 17/12/2013, biển động nên chỉ có tàu An Bình 126 cập mạn con tàu nước ngoài để bơm hút lấy được khoảng 1.800m3 dầu không đủ số lượng như đã thỏa thuận.
Trước khi đi nhận hàng, Nguyễn Văn Tha được Hoàng Kiếm Bình, Giám đốc Công ty An Bình đưa phiếu xuất kho và lệnh điều động của Công ty An Bình nhằm hợp thức hoá số dầu buôn lậu được, để qua mặt cơ quan chức năng.
Theo lời khai của Sơn - Phương, nhập lậu dầu DO từ Trung Quốc vào với giá 20.000 đồng/lít, đưa về Việt Nam bán với giá 21.000 đồng/lít. Ngoài số lượng dầu bị bắt giữ ngày 17/12/2013, cũng bằng thủ đoạn này Sơn cùng đồng bọn tổ chức nhiều phi vụ buôn lậu dầu chót lọt.
Sau khi bắt quả tang hơn một chục đối tượng, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phối hợp với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xác định số lượng dầu trong 2 tàu An Bình 126 và An Bình 01 là hơn 1.640m3 dầu DO.
Qua khai thác thuyền trưởng, thuỷ thủ của hai con tàu này và thủ kho, đối tượng chủ mưu chính trong vụ buôn lậu nêu trên là vợ chồng Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Thanh Phương, bởi từ tháng 3/2013 Phương đã ủy quyền cho chồng là Sơn làm Giám đốc Công ty Hoàng Sơn. Qua đó Sơn - Phương đã thành lập thêm Công ty TNHH Thương mại và vận tải xăng dầu An Bình (Công ty An Bình) và thuê Hoàng Kiếm Bình làm Giám đốc công ty này để kinh doanh và thực hiện hành vi buôn lậu dầu. Mọi hoạt động của Công ty An Bình đều do vợ chồng Phương - Sơn điều khiển. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
